Philippines: Số ca nhiễm Covid-19 ở mốc kỷ lục, thủ đô tái phong tỏa nghiêm ngặt

Nguyễn Thái - Reuters Thứ hai, ngày 03/08/2020 09:57 AM (GMT+7)
Philippines sẽ tái áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt chống dịch Covid-19 tại thủ đô Manila và các khu vực lân cận thêm 2 tuần nữa kể từ ngày 4/8, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm nhiều thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á.
Bình luận 0

Hãng Reuters hôm 2/8 dẫn lời ông Harry Roque, phát ngôn viên Tổng thống Philippines, cho hay, ông Rodrigo Duterte đã phê chuẩn việc áp dụng hình thức Cách ly cộng đồng nâng cao (MECQ) tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan tới ngày 18/8.

Một số doanh nghiệp và giao thông công cộng sẽ tạm đóng cửa và dừng hoạt động ở Manila, nơi đang thực hiện hình thức Cách ly cộng đồng cơ bản (GCQ) - cấp thấp hơn của MECQ.

Giấy thông hành kiểm dịch và làm việc cũng sẽ được yêu cầu với người muốn ra ngoài vì giới chức Philippines đang tìm cách hạn chế đi lại.

Động thái của ông Duterte được đưa ra sau khi 80 nhóm người địa phương đại diện cho 8 vạn bác sĩ và một triệu y tá kêu gọi các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt hơn, nói rằng Philippines dần mất lợi thế trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

"Các nhân viên y tế của chúng tôi đã bị quá tải vì số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 dường như đang tăng lên không ngừng nghỉ tại các bệnh viện", các nhóm đại diện cho y bác sĩ Philippines viết trong một bức thư gửi Tổng thống Duterte.

"Tôi đã lắng nghe và hiểu được nỗi lòng của các bạn. Xin đừng mất hy vọng dù chúng tôi biết các bạn đang rất mệt mỏi", ông Duterte phát biểu tối 2/8 sau khi có cuộc họp với các thành viên nội các và lực lượng chống Covid-19.

Ông Duterte cũng phê duyệt việc thuê 10.000 chuyên gia y tế để tăng cường lực lượng cho tuyến đầu chống dịch và tăng ưu tiên, tiền hỗ trợ cho nhân viên y tế, ông Roque cho biết.

Hồi giữa tháng 3, Tổng thống Philippines đã áp dụng một trong những biện pháp phong tỏa dài và nghiêm ngặt nhất thế giới ở thủ đô Manila và các tỉnh khác để đối phó sự lây lan của dịch Covid-19.

img

Một nhân viên phun khử khuẩn trên đường phố ở thủ đô Manila của Philippines hồi tháng 3. Ảnh: Getty

Ông Duterte bắt đầu nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt này vào tháng 6 nhằm cứu vãn nền kinh tế trong nước, đang đối mặt với sự thâm hụt lớn nhất trong 3 thập kỷ qua.

Những nhà phê bình đã cho rằng ông Duterte và các quan chức của mình đã không lập tức triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn để xác định và khoanh vùng các ổ dịch từ sớm. Quốc gia này cũng phải vật lộn với bệnh bại liệt, sởi, dịch tả trong nhiều năm và các quan chức từ lâu đã biết rõ nguồn lực y tế tại nhiều nơi thiếu thốn nhưng không thể khắc phục, theo những nhà chỉ trích.

Ông Duterte thừa nhận tình trạng tham nhũng của một số quan chức địa phương đã phá hoại chương trình hỗ trợ tiền khổng lồ cho 23 triệu gia đình nghèo ở Philippines.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, chính phủ nước này đã giúp đưa hơn 115.000 người Philippines trên khắp thế giới về nước kể từ tháng 2. Trong 2 tháng tới, Philippines dự kiến đưa thêm hơn 10 vạn người về nước.

Hôm 2/8, Philippines ghi nhận thêm 5.032 ca nhiễm Covid-19, mức tăng kỷ lục nhất trong 24 giờ tại quốc gia này, nâng tổng số ca nhiễm của quốc gia Đông Nam Á lên con số 103.185 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Philippines là 2.059.

Philippines hiện là quốc gia có số ca lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 lớn thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem