Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm dự họp giao ban đầu tuần và làm việc với Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt

Thu Hà - Phạm Hưng Thứ hai, ngày 29/08/2022 13:59 PM (GMT+7)
Sáng nay (29/8), đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, dự họp giao ban đầu tuần cùng với tập thể Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt và có buổi làm việc với Ban Biên tập và cán bộ chủ chốt Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt.
Bình luận 0

Báo cáo với Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm về hoạt động, bộ máy tổ chức của Báo Nông thôn ngày nay (NTNN)/Điện tử Dân Việt, Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết, những năm qua, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, dành nhiều thời lượng, con người để tập trung tuyên truyền về các hoạt động của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung, hoạt động của các cấp Hội Nông dân Việt Nam nói riêng.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm dự họp giao ban đầu tuần và làm việc với Báo NTNN/Dân Việt - Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, dự họp giao ban đầu tuần cùng với tập thể Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Phạm Hưng

Trong năm 2022, Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt đạt 20 giải báo chí; trong đó có Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí phòng, chống tham nhũng. Riêng Giải Báo chí Quốc gia, năm 2022 Báo NTNN/Dân Việt đạt được 4 giải, trong đó có 1 giải A, 2 giải B và 1 giải C. Qua đó, cho thấy chất lượng nội dung tuyên truyền của Báo ngày càng được nâng cao, góp phần khẳng định vị thế là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo Nhà báo Lưu Quang Định, cùng với công việc làm báo, mỗi năm Báo tổ chức khoảng 20 sự kiện lớn nhỏ.

Trong đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã giao cho Báo tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng, nổi bật là Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân với 4 lần tổ chức thành công; chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Diễn đàn Nông dân Quốc gia… Các sự kiện đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và hội viên nông dân cả nước ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm dự họp giao ban đầu tuần và làm việc với Báo NTNN/Dân Việt - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của tập thể Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt trong thời gian qua.

Đối với chuỗi sự kiện trong chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022 đánh dấu chặng đường 10 năm liên tục tổ chức chương trình, một dấu mốc quan trọng, Báo NTNN/Dân Việt thay đổi format của Chương trình với hàng loạt những điểm mới như bình chọn và tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc thay vì 63 nông dân xuất sắc như mọi năm.

Bên cạnh đó, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 còn có các sự kiện như Gala Tự hào Nông dân Việt Nam; Diễn đàn Ngày tài chính nông dân; Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề "Người nông dân chuyên nghiệp"; ra mắt Câu lạc bộ Nông dân Việt Nam xuất sắc và cuối cùng là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" 2022.

Thời gian qua, Báo cũng đã rất tích cực làm việc với Đại sứ quán Israel để đưa nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm làm nông nghiệp 4.0 của Israel.

Nhà báo Lưu Quang Định cũng cho biết, Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao thực hiện Quỹ từ thiện xã hội mang tên "Hạt thóc vàng". Hiện nay Báo đang tích cực thực hiện các công việc, dự kiến từ nay đến cuối năm Quỹ sẽ được ra mắt.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm dự họp giao ban đầu tuần và làm việc với Báo NTNN/Dân Việt - Ảnh 3.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt phấn khởi thông tin về những kết quả đạt được của Báo trong thời gian qua. Trong năm 2022, Báo NTNN/Dân Việt đạt 20 giải báo chí; trong đó có Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí phòng, chống tham nhũng. Riêng Giải Báo chí Quốc gia, năm 2022 Báo NTNN/Dân Việt đạt được 4 giải, trong đó có 1 giải A, 2 giải B và 1 giải C.

Trong buổi làm việc của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt, Tổng biên tập Lưu Quang Định cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung để nâng cao chất lượng nội dung của tờ báo.

Cụ thể, Báo Nông thôn ngày nay đề xuất Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách trong tất cả các mặt hoạt động của Báo, từ nội dung, kinh doanh, tổ chức sự kiện, đặc biệt là đối với những hướng đi mới của báo.

Trong đó, để trợ giúp các cơ quan báo chí vừa đi đúng hướng, vừa có thêm nguồn thu, Tổng biên tập Lưu Quang Định đã đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tăng cường đặt hàng chí báo triển khai nhiệm vụ xây dựng thông tin, tuyên truyền.

Thường trực Trung ương Hội tiếp tục chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội nông dân Việt Nam ưu tiên ngân sách tuyên truyền, nhất là các chương trình hợp tác với các bộ ban ngành… Đó cũng chính là đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, đồng thời khẳng định vai trò của báo chí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của tập thể Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm dự họp giao ban đầu tuần và làm việc với Báo NTNN/Dân Việt - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng đánh giá cao việc Báo NTNN/Dân Việt đã có những cách làm mới, sáng tạo với nhiều chương trình, sự kiện được tổ chức đã trở thành bản sắc, thương hiệu như: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Chương trình Tự hào nông dân Việt Na…

"Báo chúng ta phát triển mạnh mẽ từ về nội dung, chất lượng, loại hình, uy tín, vị thế được lãnh đạo các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá rất cao, được cán bộ hội viên nông và các độc giả yêu thích, tin cậy và tìm đọc.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng đánh giá cao việc Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt đã có những cách làm mới, sáng tạo với nhiều chương trình, sự kiện được tổ chức đã trở thành bản sắc, thương hiệu như: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam; Diễn đàn nông dân Quốc gia… "Chính những sự kiện này đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam" - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng đánh giá cao hoạt động tuyên truyền của Báo NTNN/Dân Việt đã có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong mấy năm gần đây. Báo NTNN/Dân Việt là cầu nối quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nông dân.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền của báo đã góp phần quan trọng chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng; công tác chỉ đạo, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam; các chương trình, dự án của Hội đến các cơ sở hội và hội viên nông dân.

Đồng thời Báo đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, của cơ sở Hội phản ánh lại để lãnh đạo Hội nắm được, từ đó có những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân, đáp ứng đúng, trúng và kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân.

Để tiếp tục là một trong những cơ quan báo chí mạnh, ngày càng được bạn đọc yêu thích, nhất là đối tượng bạn đọc là cán bộ, hội viên, nông dân, những người quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm, Báo cần bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình, Nghị quyết của Hội tới hội viên, nông dân.

Trong đó, Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt cần tập trung tuyên truyền Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nghị quyết đi vào cuộc sống nông dân.

Báo cần tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, thúc đẩy việc tiếp tục đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân; đổi mới phương thức tập hợp nông dân, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển, nhân rộng hình thức chi, tổ hội nghề nghiệp; thông tin, tuyên truyền thể hiện rõ hơn vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 tổ chức vào tháng 9 tới đây.

Báo cần góp phần tích cực hơn nữa chú tâm tuyên truyền xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, những gương điển hình tiên tiến, cùng với Hội Nông dân Việt Nam thúc đẩy xây dựng hình ảnh hội viên, nông dân giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem