Phụ huynh Đà Nẵng "trăm mối lo" trước thềm năm học mới

Diệu Bình Thứ hai, ngày 30/08/2021 16:03 PM (GMT+7)
Trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài tại Đà Nẵng, nhiều phụ huynh lo lắng về việc học của con em trước thềm năm học mới.
Bình luận 0

"Trăm mối lo" trước thềm năm học mới

Gần 1 tuần nữa, Đà Nẵng sẽ khai giảng và bước vào năm học mới. Tuy nhiên, thành phố này đang thực hiện giãn cách "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch Covid-19, nhiều phụ huynh lo lắng không thể mua sắm sách vở, dụng cụ học tập cho con trước năm học mới.

Những ngày gần đây, anh Phạm Đình Khánh (quận Cẩm Lệ), phụ huynh có con sắp bước vào lớp 3, Trường Tiểu học Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ dành thời gian ôn tập cho con các kiến thức đã học để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Anh Khánh cho biết, vì tình hình dịch Covid-19 kéo dài nên gia đình chưa thể mua sách vở và dụng cụ học tập cho con.

"Gia đình phải mượn sách cũ của các anh chị trong khu phố để con làm quen trước và cùng con ôn lại các bài đã học", anh Khánh nói.

Phụ huynh Đa Nẵng "trăm mối lo" trước thềm năm học mới - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 khiến nhiều học sinh tại Đà Nẵng chưa mua được sách giáo khoa. Ảnh: D.B

Theo anh Khánh, việc khiến gia đình lo nhất là con phải học trực tuyến tại nhà, những ngày qua anh cùng con đã tập tương tác trên máy tính để tránh cảm giác bỡ ngỡ khi học trực tuyến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở sẽ phối hợp các đơn vị chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 5/9. Theo đó, chương trình Chào năm học mới sẽ tổ chức vào 7h trên sóng DanangTV, lúc 7h30 chương trình khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện, 8h là chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp.


"Dịch bệnh tại Đà Nẵng còn rất phức tạp, có thể kéo dài nên không thể cứ trì hoãn năm học mới được. Học trực tuyến là giải pháp thích nghi tốt nhất với tình hình hiện tại. Dù có lo lắng thật nhưng phụ huynh sẽ cùng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn con học trong giai đoạn khó khăn này", anh Khánh nói.

Có con vào lớp 11 năm nay, chị Diệu Minh, ở huyện Hòa Vang cho rằng, trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện tại thì việc học trực tuyến là lựa chọn tốt nhất, bảo đảm an toàn cho học sinh.

"Năm vừa rồi, con học tại nhà rất nhiều nên mình tương đối yên tâm. Với kinh nghiệm đã triển khai qua nhiều đợt dịch Covid-19, mình nghĩ các trường học trên địa bàn thành phố cũng chủ động phương án dạy học trực tuyến cho năm học mới chỉnh chu nhất", chị Minh chia sẻ.

Theo khảo sát của Sở GD-ĐT Đà Nẵng và thông tin từ các công ty sách, hiện nay có khoảng 60% học sinh đã mua SGK mới và 50% HS đã mua đồ dùng học tập.

Xây dựng phương án ship SGK, đồ dùng học tập

Liên quan đến vấn đề này, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều học sinh vẫn chưa được trang bị SGK và đồ dùng học tập. Sở GD-ĐT đã chủ động hướng dẫn các trường lưu ý đến vấn đề này trong 2 tuần đầu sau khai giảng.

Việc dạy học trực tuyến trong thời gian này chủ yếu là ôn tập, củng cố kiến thức cũ nên học sinh vẫn sử dụng SGK của năm học trước. Sau thời gian ôn tập, khi giáo viên giới thiệu chương trình mới, học sinh có thể bước đầu tiếp cận SGK qua địa chỉ website https://hanhtrangso.nxbgd.vn.

Sở GD-ĐT cũng đã báo cáo lãnh đạo thành phố về việc sau khai giảng năm học, nếu dịch bệnh còn phức tạp, UBND thành phố xem xét cho phép các công ty, nhà sách được hoạt động, cung ứng SGK, đồ dùng học tập… cho học sinh theo hình thức giao hàng hoặc tổ dân phố mua giúp như mua lương thực, thực phẩm thời gian qua, đảm bảo học sinh có SGK và đồ dùng học tập khi học bài mới.

Phụ huynh Đa Nẵng "trăm mối lo" trước thềm năm học mới - Ảnh 2.

Đà Nẵng sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022. Ảnh: N.T.P

Hiện có một lượng học sinh ngoại tỉnh đang kẹt lại Đà Nẵng và học sinh Đà Nẵng đang ở địa phương khác không thể trở về thành phố để bắt đầu năm học mới do dịch bệnh. Bà Lê Thị Bích Thuận cho biết, Sở đã hướng dẫn các trường học hỗ trợ tối đa cho học sinh để đảm bảo quyền lợi học tập của các em. Theo đó, các trường rà soát, lập danh sách học sinh của trường mình đang cư trú tại các địa phương ngoài thành phố Đà Nẵng, liên lạc với phụ huynh để xác nhận thông tin học sinh của trường mình có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến theo kế hoạch giáo dục của nhà trường khi bắt đầu năm học 2021-2022 hay không.

Đối với những học sinh có thể học trực tuyến theo kế hoạch của đơn vị, nhà trường cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể để các em tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục.

Đối với những học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến, các trường lập danh sách báo cáo về Sở GD-ĐT để phối hợp với địa phương nơi học sinh đang cư trú giúp các em được tạm thời tham gia học tập tại địa phương đó.

Đối với học sinh của các địa phương khác đang ở Đà Nẵng có nguyện vọng học tập tại trường nơi các em đang cư trú trong thời gian phòng, chống dịch, các trường căn cứ danh sách, thông tin cho học sinh biết để đăng kí tham gia học tập. Danh sách học sinh được tiếp nhận sẽ được chuyển đến các trường sau khi Sở GD-ĐT Đà Nẵng nhận đầy đủ thông tin từ các địa phương khác.

"Sở GD-ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, trước lúc học sinh có thể đến lớp học trực tiếp, sẽ đề nghị UBND thành phố cho phép và hướng dẫn để giáo viên và học sinh đang ở ngoài thành phố được trở về Đà Nẵng theo đúng quy định phòng, chống dịch và tham gia trực tiếp vào quá trình dạy – học", bà Lê Thị Bích Thuận thông tin.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã yêu cầu các trường học báo cáo số lượng giáo viên đang ở các địa phương khác không thể về Đà Nẵng kịp năm học mới hoặc là F0 đang được điều trị, các trường hợp đang cách ly tập trung hoặc đang ở khu vực cách ly y tế để chủ động xử lí. Các trường vẫn phân công nhiệm vụ để giáo viên nhận lớp và tổ chức dạy - học trực tuyến theo hướng dẫn. Những giáo viên không đảm bảo các điều kiện dạy trực tuyến thì nhà trường chủ động bố trí dạy thay theo đúng các yêu cầu về chuyên môn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem