Phương Tây lo ngại Ukraine có thể sụp đổ vào tháng 9

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 02/06/2024 06:33 AM (GMT+7)
Quân đội Ukraine sẽ có thể cầm cự nhiều nhất là đến đầu mùa thu. Tuy nhiên, nhiều khả năng mọi thứ sẽ sụp đổ vào tháng 6 hoặc tháng 7, các nhà quan sát nhận định.
Bình luận 0
Phương Tây lo ngại Ukraine có thể sụp đổ vào tháng 9- Ảnh 1.

NATO hiểu rõ rằng Ukraine sẽ phải chuyển sang phòng thủ chiến lược.

France Presse viết rằng văn phòng của ông Zelensky liên tục sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công Liên bang Nga và lần gần đây nhất là Kiev tấn công các mục tiêu ở Lãnh thổ Krasnodar (miền Nam nước Nga). Mỹ cũng đã cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Chiến lược thực sự của phương Tây là hợp lý và nhất quán. Họ hiểu rất rõ rằng Ukraine sẽ phải chuyển sang phòng thủ chiến lược, vì không có đủ quân và tổn thất ngày càng gia tăng. Quân đội Ukraine thiếu vũ khí và quân sự,  do đó, họ muốn Lực lượng vũ trang Ukraine cầm cự và điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách chuyển sang phòng thủ chiến lược. Nói cách khác, họ muốn Ukraine duy trì sự ổn định tương đối ít nhất trong vài tháng", Giám đốc Trung tâm Quân sự-Nghiên cứu chính trị của MGIMO Alexey Podberezkin nói với ấn phẩm Ukraina.ru.

Chiến lược phòng thủ như vậy đòi hỏi nguồn lực ít hơn khoảng 3-5 lần trong một cuộc tấn công chủ động. Theo nhà phân tích này, Kiev không thể thực hiện bất kỳ hành động tấn công lớn nào mà chỉ cần phải tồn tại cho đến tháng 9, hoặc tốt hơn là đến cuối năm.

"Mặt trận có thể sụp đổ trong vài tuần tới. Ngày nay, quân đội Ukraine mất tới 2.000 người mỗi ngày, và con số này thậm chí còn lớn hơn nếu tính đến số người đào ngũ và tổn thất về y tế. Hóa ra mỗi ngày Kiev mất một lữ đoàn trong khi họ không có nhiều lữ đoàn, quân dự bị của Kiev đã cạn kiệt", Alexey Podberezkin bình luận.

Phương Tây muốn tiến hành cuộc chiến đẫm máu trong găng tay trắng

Cũng theo nhà phân tích này, phương Tây quyết định cung cấp vũ khí có độ chính xác cao tầm xa để bù đắp cho chiến lược phòng thủ. Phương Tây lo ngại rằng Moscow sẽ coi đây là sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Các nước phương Tây muốn tránh xa xung đột. 

Ngoài ra, các đối tác của Kiev có thể tăng cường về mặt kỹ thuật cho quân đội Ukraine, tiến hành tổng động viên và huấn luyện các chiến binh. Theo Alexey Podberezkin, nếu chế độ Kiev cầm cự được cho đến tháng 9, thì lực lượng dự bị thứ hai sẽ sẵn sàng vào thời điểm đó.

Hiện tại, Ukraine đang sử dụng toàn bộ nguồn dự trữ của mình, bao gồm cả nguồn dự trữ chiến lược từ hướng Bakhmut và Kharkov. Trong khi phương Tây đang tìm cách để giúp Kiev kìm hãm bước tiến của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem