Quảng Nam: Kết nối nông dân giỏi tham gia Hội quán nhà nông

Như Trang Thứ ba, ngày 15/06/2021 17:25 PM (GMT+7)
Từ Hội quán nhà nông, Hội ND phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã quy tụ nhiều nông dân giỏi cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Từ đó, Hội ND đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cho hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0

Hội quán nhà nông được Hội ND phường Điện An thành lập vào tháng 10/2019 với số lượng thành viên ban đầu là 9 nông dân. Đến nay, tổng số nông dân tham gia lên đến 39 thành viên.

Thông qua mô hình, nông dân sẽ có kênh trao đổi, tìm được tiếng nói chung. Theo đó, Hội ND phường Điện An sẽ tập hợp hội viên nông dân, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cùng một lĩnh vực nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế.

Kết nối nông dân giỏi tham gia Hội quán nhà nông - Ảnh 1.

Mô hình Nuôi bò 3B mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Vĩnh Lộc

Ông Thái Văn Huy Hùng - Phó Chủ tịch Hội ND phường Điện An cho biết: Năm đầu tiên sau khi Hội quán thành lập còn nhiều khó khăn, Hội ND phường Điện An ủng hộ nguồn kinh phí ban đầu là 3 triệu đồng, hội viên tham gia đóng 20.000 đồng/tháng. Ngoài ra, Hội ND phường làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dịch vụ phân bón trả chậm… để tạo nguồn lực hoạt động. Nhờ thế, Ban chủ nhiệm Hội quán nhà nông có điều kiện tổ chức sinh hoạt, mở lớp dạy nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Định kỳ hàng tháng, 39 thành viên là nông dân tham gia Hội quán nhà nông sẽ sinh hoạt theo các chủ đề: Đề phòng và trị bệnh lở mồm long móng, sản xuất phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa… Kết thúc buổi sinh hoạt, đại diện Hội ND phường cùng với Ban chủ nhiệm Hội quán nhà nông sẽ tổng kết, đánh giá và trao quà tuyên dương cho nông dân tiêu biểu.

Ông Thân Trọng Trung – hội viên nông dân khối phố Câu Nhi nuôi 3 con trâu và làm lúa trên diện tích 8.000m2. Nhờ tham gia Hội quán nhà nông, ông Trung học cách chọn lựa giống lúa, xuống giống hiệu quả. Hơn một năm nay, cánh đồng lúa của ông Trung luôn cho năng suất cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ông Lê Thanh Thương - nông dân khối phố Câu Nhi từ khi tham gia các buổi sinh hoạt, đọc tài liệu về chăn nuôi bò lai, đã quyết định đầu tư chăn nuôi giống bò 3B số lượng lớn.

Ông Thương cho hay: "Sắp tới, tôi sẽ di chuyển đàn bò ra ngoài bãi biền để chăn nuôi tập trung. Với cách làm và chia sẻ từ Hội quán nhà nông, tôi tin lựa chọn của mình là đúng. Giống bò 3B tuy khó nuôi nhưng nếu thành công cho lợi nhuận rất cao".

Ông Đặng Hữu Tú - Phó Chủ tịch Hội ND thị xã Điện Bàn khẳng định: "Hội quán nhà nông giúp nông dân phường Điện An có điều kiện thay đổi tư duy và nhận thức. Từ sân giao lưu này, họ đã biết học hỏi lẫn nhau, ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi, sản xuất một cách có hiệu quả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem