Sách giáo khoa
-
Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, số tiền sau khi rà soát sau khi rà soát tất cả những chi phí không thiết thực liên quan đến tập huấn, tăng cường không hiệu quả thì Bộ xin trả lại Chính phủ, tổng số tiền trả lại là 29,7 triệu USD.
-
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa giải trình ý kiến của một số đại biểu quan tâm về chương trình sách giáo khoa (SGK) lớp 1 tại Quốc hội.
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thêm các kênh lấy ý kiến góp ý cho bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 để tránh “sạn” như bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 (bộ Cánh Diều) bị dư luận phản ánh.
-
Bộ GDĐT cho hay sẽ trực tiếp tham gia trong việc phối hợp chỉ đạo công tác thực nghiệm sách giáo khoa.
-
Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện 3 điều chỉnh quan trọng trong thẩm định sách giáo khoa để tránh những điều đáng tiếc như thời gian vừa qua.
-
Dành thời gian xem, đọc và so sánh Bộ Sách giáo khoa lớp Một (NXB Giáo Dục năm 1990 - gọi tắt là Sách xưa) với Bộ Sách giáo khoa lớp Một Cánh Diều (gọi tắt là Cánh Diều) tôi thấy: Bộ sách Cánh Diều quá nặng nề cả về khối lượng - hình ảnh - từ ngữ và nội dung.
-
Đó là báo cáo mới nhất của Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ về Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Cánh Diều ngày 20/10.
-
Hội đồng thẩm định đã tổ chức rà soát, làm việc với tác giả sách tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều và thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa sách giáo khoa (SGK) cho phù hợp hơn.
-
“Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Hội đồng thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa SGK cho phù hợp hơn”, Bộ GDĐT vừa cho hay.
-
Để xử lý những vấn đề về chất lượng sách Tiếng Việt lớp 1 trong Bộ sách Cánh Diều, nhiều chuyên gia giáo dục đầu ngành cho rằng cần làm rõ quy trình, cách thức đưa bộ sách này vào dạy thử nghiệm. Ngoài ra cũng cần thành lập thêm hội đồng thẩm định độc lập để rà soát xem xét lại quy trình làm sách.