Sạt lở bờ sông miền tây
-
Do có tới 6 đoạn bờ biển sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 29.150m, có đoạn đã khoét sâu, lở hàm ếch vào phía trong, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có Quyết định hoả tốc số 1527/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ biển của tỉnh.
-
Trên địa bàn tỉnh An Giang có 56 đoạn nằm trong cảnh báo sạt lở từ đặc biệt nguy hiểm đến nguy hiểm, có khả năng gây ảnh hưởng cho 20.000 hộ dân, trong đó, hơn 5.380 hộ dân cần di dời khẩn cấp.
-
Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra ở ĐBSCL, PV NTNN đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ)
-
Hiện nay, một số địa phương ở ĐBSCL, đặc biệt là TP.Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng đang xảy ra nhiều điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Ngành chức năng các địa phương đang khẩn trương khắc phục và hỗ trợ người dân.