Sẽ tăng cường 68 xe buýt/ngày phục vụ Tết

Thứ năm, ngày 17/01/2013 10:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, cán bộ công nhân viên chức và học sinh sinh viên được nghỉ 9 ngày liền. Vì vậy, dự kiến những ngày trước và sau Tết, lưu lượng hành khách đi xe buýt sẽ tăng đột biến.
Bình luận 0

Đó là nhận định của ông Nguyễn Thủy - Trưởng Trung tâm điều hành xe buýt Hà Nội (Transerco) tại buổi thông tin về chất lượng dịch vụ xe buýt, diễn ra chiều 15.1.

Cũng theo ông Thủy, lưu lượng hành khách trong các dịp lễ, tết thường tập trung nhiều về các bến xe liên tỉnh như Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa… và các tuyến trục Quốc lộ. Transerco đã dự phòng 68 xe/ngày/40 tuyến buýt có điểm đầu cuối là các bến xe và lộ trình tuyến đi qua các trục chính, nhà ga, trường học, hướng xuyên tâm và ra ngoại thành… để sẵn sàng tăng cường giải tỏa nếu lượng hành khách tăng đột biến tại các nhà ga, bến xe và điểm trung chuyển lớn.

img
Theo quy luật, nhu cầu xe buýt trước và sau Tết thường tăng đột biến. Ảnh: Huyền Phương.

Về Kế hoạch vận chuyển hành khách trên địa bàn Hà Nội trong dịp Tết Quý Tỵ, ông Thủy cho biết, 51 tuyến xe của Transerco đều đã được kiểm tra và sẵn sàng theo kế hoạch phục vụ hành khách chung của toàn mạng xe buýt Thành phố.

Theo đó, từ ngày 1 - 6.2 (tức 21 - 26 tháng Chạp Âm lịch), hành khách sẽ về quê nghỉ Tết, tập trung đông trên các tuyến buýt có đầu bến là các bến xe liên tỉnh, ga Hà Nội, điểm trung chuyển Long Biên, Cầu Giấy, các tuyến lộ trình đi qua các trường cao đẳng, đại học và đi ra khu vực ngoại thành. Tổng công ty sẽ phục vụ 9.219 lượt xe/ngày với tần suất chạy xe 5-10-15-20 phút/lượt. Thời gian mở bến từ 4h35 phút sáng cho đến 21h.

Những ngày nghỉ Tết, từ 7.2 - 14.2 (tức 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng), lượng hành khách chủ yếu là người dân Thủ đô và các vùng lân cận có nhu cầu sử dụng xe buýt để du xuân, chúc Tết, đặc biệt là trên các tuyến buýt từ ngoại thành vào nội đô. Thực hiện biểu đồ ngày Tết, các tuyến buýt nhanh không hoạt động, riêng tuyến buýt nhanh 06, 50 vẫn hoạt động, với 8.106 lượt xe/ngày. Trong các ngày 27 và 28 tháng Chạp, tần suất 10-15-20 phút/lượt. Thời gian mở bến từ 4h35 đến 21h.

Riêng ngày 29 Tết, các tuyến buýt sẽ đóng bến lúc 17h, một số tuyến có điểm đầu cuối là các bến xe đóng bến muộn hơn vào 17h30; tần suất 15-20 phút/chuyến với 4.887 lượt xe. Trong 3 ngày Tết tần suất chạy xe giảm, đặc biệt ngày mùng Một Tết tần suất 20 phút/lượt với thời gian mở, đóng bến từ 10h đến 19h.

Từ 14 đến 18.2 (tức từ 6-9 tháng Giêng) người dân quay trở lại Hà Nội để làm việc, học tập nên luồng hành khách tập trung trên các tuyến buýt xuất phát, thông qua các bến xe liên tỉnh, ga Hà Nội và các tuyến ngoại thành vào thành phố, đặc biệt là ngày 6-8 tháng Giêng là những ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ Tết, lượng khách dự kiến từ 9.050- 9.142 lượt/ngày, tần suất chạy xe 5-10-15-20 phút/lượt. Thời gian mở bến từ 4h35 phút và 5h, đóng bến vào 21h và 22h35 phút.

Bắt đầu từ 15.2 (tức 6 tháng Giêng) lịch xe chạy trở về biểu đồ ngày thường, các tuyến buýt nhanh không hoạt động, riêng tuyến buýt nhanh 05, 60 vẫn hoạt động, tần suất 5-10-15-20 phút/lượt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem