“Siêu” dự án lấp sông Đồng Nai: Cần sớm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Kỳ Phương Thứ sáu, ngày 31/03/2017 08:00 AM (GMT+7)
Nhiều năm qua, công trình của dự án lấp sông Đồng Nai nằm bất động vì phải chờ thêm những chỉ đạo từ cơ quan chức năng. Theo đó, trên phần đất mà chủ đầu tư “lấp sông mà có”, giờ đã trở thành một bãi đất hoang, cây dại thi nhau phát triển.
Bình luận 0

Dự án lấp sông Đồng Nai còn có tên gọi chính thức là công trình Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (The Pegasus Riverside, nằm ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do Công ty cổ phần Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

img

Bên trong dự án giờ là một bãi đất trống khổng lồ, loang lỗ, cỏ dại thi nhau mọc lởm chởm. Ảnh: Kỳ Phương

Nhiều ý kiến trái chiều

Đầu năm 2015, Công ty cổ phần Toàn Thịnh Phát được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt thực hiện dự án The Pegasus Riverside tại TP. Biên Hòa.

Theo kế hoạch, The Pegasus Riverside có quy mô 8,4ha, nằm dọc theo sông Đồng Nai, kéo dài hơn 1,3km từ công viên Nguyễn Văn Trị (đối diện UBND tỉnh Đồng Nai) đến cầu Rạch Cát (Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa). Tuy nhiên, trên thực tế khi triển khai, dự án chỉ có hơn 0,6ha đất hiện hữu, còn lại 7,7ha là lấn diện tích sông mà thành hình. Chiều ngang lấn ra sông đoạn hẹp nhất khoảng 30m, đoạn rộng nhất hơn 100m.

img

Nhiều bê tông, cống hộp nhằm phục vụ cho công trình nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Ảnh: Kỳ Phương

img

Những khối đất đá được đổ thành những đống to gần mép sông Đồng Nai. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, dự án sẽ làm thu hẹp lòng sông Đồng Nai gây hậu quả nghiêm trọng về lâu dài. Ảnh: Kỳ Phương

Kể từ lúc chủ đầu tư tiến hành bồi lấp sông đã vấp phải sự phản kháng của nhiều người dân sống tại đây. Nhiều chuyên gia đưa ra đánh giá tác động môi trường (ĐMT) và đi đến kết luận, hệ lụy lấp sông sẽ gây hậu quả nặng nề đến việc xả lũ của cả khu vực.

img

Nhiều chỗ, cỏ mọc quá đầu người. Ảnh: Kỳ Phương

img

Buổi chiều, nhiều người dân xé rào ra sông hóng mát. Ảnh: Kỳ Phương

Vụ việc chủ đầu tư Toàn Thịnh Phát lấp sông Đồng Nai làm dự án đã tốn không ít giấy mực của các cơ quan báo chí và trải qua nhiều cuộc giám định, hội họp của các ban ngành từ địa phương đến trung ương. Dư luận chia thành hai luồng ý kiến: Một luồng cho rằng chủ đầu tư chỉ xây dựng một phần nhỏ trên sông và tạo ra hiệu ứng tích cực kích thích kinh tế, phát triển đô thị của TP.Biên Hòa. Luồng ý kiến còn lại phản bác khi đưa ra những lập luận để chứng minh, dự án sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến việc xã lũ, thậm chí tác động xấu đến môi trường.

img

Dự kiến, sau khi hoàn thành nơi này sẽ là khu phức hợp bao gồm cao ốc văn phòng, nhà biệt thự, chung cư, và khách sạn 4 đến 5 sao, công viên… Ảnh: Kỳ Phương

Do tính chất nghiêm trọng của việc lấp sông xây dự án, trong một cuộc trả lời báo chí vào tháng 10.2015, ông Hoàng Trung Hải (lúc đó là Phó Thủ tướng) đã nói, nếu cần, phải moi lên cho bằng hết. Sau đó, dự án rơi vào cảnh đắp chiếu vì chờ thêm những đánh giá, chỉ đạo liên quan.

Lãng phí  đến bao giờ?

Ghi nhận của PV Dân Việt chiều ngày 28.3, bên ngoài dự án vẫn được che chắn cẩn thận; bên trong là một dải đất khổng lồ, cỏ dại thi nhau mọc, nhiều chỗ trũng, ngập lồi lõm.

img

Chốt bảo vệ bên trong dự án vẫn có người ở. Ảnh: Kỳ Phương

“Mấy năm nay dự án không rục rịch gì. Các khối sắt, bê tông vẫn nằm rải rác khắp nơi. Nhất là kể từ khi cầu Ghềnh sập, người ta đem cây cầu sắt khổng lồ về bỏ nằm “loạn xạ” rất nguy hiểm cho dân chài lưới đánh bắt ban đêm hay tụi trẻ con trốn ra đây chơi”, một người dân chia sẻ.

img

Nhiều người dân sống cạnh dự án cho biết, việc chủ đầu lập hàng rào bằng tôn, lưới sắt để ngăn người dân ra bên ngoài làm cho không khí ngột ngạt, khó chịu. Nếu một thời gian nữa dự án vẫn “đứng hình”, họ sẽ tháo phần bị bịt để thông thoáng. Ảnh: Kỳ Phương

img

Nhiều năm đình trệ, dự án giờ là môi trường sống lý tưởng cho gà, vịt của các hộ dân lân cận. Ảnh: Kỳ Phương

img

Một phần cầu Ghềnh bị sập được đưa về đặt tạm tại mép dự án lấp sông của chủ đầu tư Toàn Thịnh Phát . Ảnh: Kỳ Phương

Trao đổi với báo Dân Việt chiều ngày 29.3, một đại diện truyền thông của Tập đoàn Thành Thành Công (Công ty mẹ của Công ty cổ phần Toàn Thịnh Phát) cho biết, trong lúc này, phía chủ đầu tư chưa thể trả lời về những câu hỏi của báo cũng như phán ánh từ người dân.

Chúng tôi cho rằng, cơ quan có thẩm quyền cần sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu để có kết luận chính thức về dự án này. Có như vậy mới hạn chế được lãng phí tiền của, tài nguyên và giải tỏa được bức xúc của người dân

Theo dự kiến ban đầu, The Pegasus Riverside được triển khai trong 9 năm gồm 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng. Giai đoạn 1 từ năm 2013 – 2016 bao gồm lập thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường … với kinh phí 416 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ 2016 - 2019, khoảng 800 tỷ đồng sẽ dùng cho việc phát triển khu thương mại, văn phòng, trung tâm mua sắm… Giai đoạn 3 đến năm 2022, kinh phí 800 tỷ đồng để làm cao ốc văn phòng, khách sạn, khu dân cư…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem