Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 19/9, tin từ Sở Y tế cho biết đến nay tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 68%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi mới đạt 28,6%. Tỷ lệ tiêm mũi 1 và 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới đạt lần lượt là 79,8% và 47%.
Như vậy, tổng số mũi tiêm thực tế của tỉnh Đồng Nai hiện đạt hơn 8,3 triệu liều vaccine, nhưng mới chỉ có hơn 7,8 triệu liều đã được cập nhật lên phần mềm tiêm chủng, còn hơn 532.000 liều chưa được cập nhật do thiếu hoặc sai thông tin cá nhân, trẻ em thiếu, trùng mã định danh…
Về vấn đề này, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương phải sớm nhập liệu thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19 và bổ sung các thông tin liên quan nhanh nhất. Trong đó TP Biên Hòa cần tập trung mọi biện pháp để nhập liệu thông tin của người dân lên hệ thống vì đây là địa phương còn rất nhiều người chưa được cập nhật đủ dữ liệu.
“Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên các địa phương phải khẩn trương tiêm hết hơn 100.000 liều vaccine đã được phân bổ trước ngày 30/9. Sở Y tế cần thống nhất số liệu tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Đồng thời phân công cán bộ theo dõi sát sao tình hình tiêm chủng tại 5 địa phương có dân số đông mà tỷ lệ tiêm thấp, chưa đạt yêu cầu để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm”, ông Hùng nhấn mạnh.
Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có bệnh nền cần tiêm và tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19. Người dân chưa tiêm và chưa tiêm đủ liều vaccine cần liên hệ với các trạm y tế địa phương hoặc các điểm tiêm cố định trên địa bàn sinh sống để được hướng dẫn tiêm vaccine đầy đủ.
Theo Sở Y tế Đồng Nai, cộng dồn từ đầu dịch đến nay, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 1.974 ca tử vong do Covid-19. Hầu hết các ca tử vong đều có bệnh nền nặng, một số trường hợp chưa tiêm đủ các liều vaccine phòng Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.