Sở GTVT Hà Nội nói gì về “xe quá tải tung hoành”?

Vinh Hải - Thành An Thứ bảy, ngày 30/12/2017 18:10 PM (GMT+7)
Sở GTVT Hà Nội xác nhận vẫn còn tình trạng xe quá khổ, quá tải đi vào đường cấm, giờ cấm, vi phạm vệ sinh môi trường giao thông.
Bình luận 0

Ông Ngô Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản trả lời Báo Điện tử Dân Việt và các cơ quan báo chí về những vụ việc bức xúc liên quan đến lĩnh vực giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong đó, có phản ánh về việc xe quá khổ, quá tải “lộng hành” và các tuyến đường bị tàn phá nặng nề bởi xe tải.

img

Sở GTVT Hà Nội xác nhận vẫn còn tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn thành phố. Ảnh Thành An. 

Cụ thể, trả lời phản ánh của Báo Điện tử Dân Việt về các tuyến đường bị tàn phá nặng nề do xe tải, Sở GTVT Hà Nội cho biết lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên phối hợp với Liên ngành kiểm tra, xử phạt đối với các phương tiện vi phạm về tải trọng, ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường.

Đặc biệt là các tuyến đường vành đai, xuyên tâm ở Hà Nội có tình trạng mật độ xe tải ngày càng gia tăng, trùng phục trên các tuyến phát sinh nhiều vị trí hằn lún vệt bánh xe.

Với phản ánh “Xe quá tải “tung hoành” lực lượng chức năng có làm ngơ?”, Sở GTVT cho biết: “Mặc dù Thanh tra Sở đã chỉ đạo các đội Thanh tra GTVT trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng vẫn còn hiện tượng xe chở hàng vi phạm quá khổ, quá tải, đi vào đường cấm, giờ cấm, vi phạm vệ sinh môi trường giao thông”.

img

Xe tải đi vào các đường nhánh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông của các tuyến này. Ảnh Thành An. 

Theo Sở GTVT Hà Nội, lát xe tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng làm công tác kiểm soát tải trọng, tìm đường tránh, thuê người theo dõi, đợi lúc không có lực lượng làm nhiệm vụ để hoạt động.

Khi bị phát hiện, một số lái xe, chủ xe chống đối, chây ì, khóa cửa xe bỏ đi, không chấp hành theo sự yêu cầu của lực lượng kiểm tra.

Bên cạnh đó, ông Ngô Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Sở GTVT cũng xác nhận trong văn bản gửi các cơ quan báo chí: “Trên một số địa bàn, công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, xử lý chưa kịp thời nên tình trạng lái xe vi phạm các quy định pháp luật còn diễn ra”.

Liên quan đến việc quản lý xe quá tải trên địa bàn, PV Dân Việt cũng đã trao đổi với ông Trần Đăng Hải – Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội. Ông Hải cũng là người đang bị cấp dưới “tố” bảo kê cho xe quá tải trên địa bàn thành phố.

Ông Hải phủ nhận việc bảo kê cho xe quá tải trên địa bàn và cho biết năm 2017, lực lượng Thanh tra giao thông đã lập biên bản xử lý 10.976 trường hợp, phạt tiền hơn 26,6 tỷ đồng các trường hợp vi phạm.

Chánh Thanh tra giao thông Hà Nội cũng nêu lý do địa bàn rộng, quân số lực lượng không đủ để bố trí dàn trải trên các địa bàn 24/24h nên vẫn có một số lái xe, chủ phương tiện cố tình vi phạm.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về các doanh nghiệp vận tải nào bị xử lý nhiều nhất cũng như báo cáo tổng hợp việc xử lý vi phạm, ông Hải trả lời chưa thể cung cấp ngay được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem