Số người chết vì COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 270 nghìn, Việt Nam còn 34 ca dương tính

Thứ sáu, ngày 08/05/2020 06:31 AM (GMT+7)
Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 8/5, thế giới ghi nhận 3.905.478 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 270.123 ca tử vong. 
Bình luận 0

Theo Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 8/5, Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 8/5, tròn 22 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.525, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.693

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 9.670

Số người chết vì COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 270 nghìn, Việt Nam còn 34 ca dương tính - Ảnh 1.

Số người chết vì COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 270 nghìn, Việt Nam còn 34 ca dương tính - Ảnh 2.

Biểu đồ diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam (nguồn: Bộ Y tế)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 14 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 7 ca.

- Số ca dương tính với SARS-CoV-2: 34 ca.

Về tình hình COVID-19 trên thế giới, Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 8/5, thế giới ghi nhận 3.905.478 ca nhiễm trong đó có 270.123 ca tử vong.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 7/5, thế giới ghi nhận 3.810.714 ca mắc trong đó có 264.021 ca tử vong. Như vậy, sau 24h, thế giới ghi nhận thêm khoảng 6 nghìn người tử vong vì COVID-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Diệu Thu (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem