Sơn La: Phụ huynh trường nghèo "chóng mặt" với các khoản phí vô lý

Minh Bạch Thứ tư, ngày 02/05/2018 11:30 AM (GMT+7)
Phụ huynh điểm trường Nông - Tin thuộc trường tiểu học Tú Nang (xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) phản ánh nhiều năm qua phải đóng các khoản thu phí vô lý với danh nghĩa "tự nguyện" hay "thỏa thuận".
Bình luận 0

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, bên cạnh các khoản thu theo quy định được kiểm tra, giám sát vẫn có những khoản phí được đánh giá là "lạm thu" với danh nghĩa là “tự nguyện”  hay “thỏa thuận”.

Theo liệt kê của phụ huynh học sinh, những khoản thu vô lý tại điểm trường Nông - Tin có thể kể đến: Thu tiền xây dựng, tiền ủng hộ trường chuẩn, xây dựng trường chuẩn, tiền chăm sóc vườn hoa cây cảnh,quỹ lớp, quỹ khu, quỹ phụ huynh, hoạt động ngoài giờ, ... Tổng số tiền học sinh phải đóng góp trong năm học 2017 - 2018 lên tới 1.540.000 đồng/em.

Được biết điểm trường này có khoảng 125 em học sinh đang theo học, nằm ở vùng đặc biệt khó khăn nhưng các bậc huynh vẫn phải căng mình đóng các khoản thu kể trên cho các con đến trường. Đây là mức đóng góp được đánh giá là quá cao so với mức thu nhập của người dân nơi đây.

img

Điểm trường Nông – Tin nằm ở vùng đặc biệt khó khăn nhưng phải đóng các khoản thu quá cao

Chia sẻ với Dân Việt, anh Lò Văn Thắng là một trong những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trong bản Cố Nông, xã Tú Nang cho hay: "Tôi có 2 con đang học tại điểm trường, đứa lớn đang học lớp 5, đứa thứ hai đang học lớp 1. Đầu năm đi họp phụ huynh, các cô giáo đưa cho chúng tôi một danh sách các khoản thu viết sẵn trước đó, rồi bảo phụ huynh  ký vào. Tôi có thắc mắc cũng không làm được gì, vì hầu như phụ huynh ở bản tôi đều không được học hành, có người còn không biết chữ.

Nhiều lần tôi thắc mắc về khoản thu trên nhưng cuối cùng vẫn phải nộp, mỗi một năm gia đình tôi phải đóng tiền học cho 2 con hơn 3.000.000 đồng. Gia đình tôi thuộc diện nghèo nhưng chỉ được bớt 90.000 đồng so với các gia đình khác. Để có đủ chi phí nộp tiền học cho các con, tôi phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền anh em họ hàng, lắm lúc khổ và vất vả lắm". 

img

Hiện nay, tại điểm trường Nông - Tin đang có khoảng 125 em học sinh theo học

Cùng chung quan điểm với anh Thắng, anh Lò Văn Thân - Trưởng bản Nàng Yên, xã Tú Nang bức xúc:  "Tôi cũng có con học tại điểm trường Nông -Tin này. Khi đến các cuộc họp phụ huynh tôi cũng có ý kiến rất nhiều về các khoản thu chi của nhà trường nhưng không được trả lời thỏa đáng. Đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, Bí thư chi bộ bản cũng cho ý kiến về nhiều khoản thu tại điểm trường trong khi cơ sở vất chất thiếu thốn, mà năm học nào học sinh cũng phải nộp tiền nhiều.

Riêng tiền học thêm buổi 2 phải nộp 500 - 700 nghìn đồng, học từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần. Tiền quỹ phụ huynh nộp 200.000 đồng, tiền cây cảnh 50.000 đồng, quỹ khu 100.000 đồng.... Tôi thấy các khoản thu rất vô lý, nhiều bậc phụ huynh 3 bản ai cũng bức xúc, thu nhập của người dân thấp mà tiền nộp học cho con em lại quá cao so với các trường khác". 

img

Nhiều năm nay, các bậc phụ huynh luôn phải căng mình nộp tiền cho con đến trường

Còn anh Lò Văn Hiên, bản Nàng Yên, xã Tú Nang cho biết thời gian qua, 2 con liên tục giục đóng tiền, nếu không là khi đến lớp bị cô nhắc nhở, thấy xấu hổ với bạn bè. "Dù tôi đã có ý kiến không nộp nhưng từ giờ đến cuối năm cũng phải nộp tiền thôi. Do gia đình khó khăn, số tiền lại lớn, tôi chưa biết kiếm đâu ra để đóng cho các cháu" - anh Hiên cho hay.

PV đã đến điểm trường Nông - Tin để tìm hiểu về phản ánh của phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, giáo viên tại đây cho biết phiếu thu nộp tiền đã nộp hết về nhà trường, giáo viên không giữ các bản kê thu đó. 

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Tú Nang, huyện Yên Châu cho biết: “Chúng tôi thu đúng 700.000 đồng theo quy trình từ cấp trên xuống, đúng quy định của phòng giáo dục. Còn tiền học thêm buổi 2 do các giáo viên thỏa thuận với phụ huynh học sinh, các khoản thu khác thì tôi không biết... tôi hoàn toàn làm theo quy trình”.

Tuy nhiên, phụ huynh ở 3 bản thuộc xã Tú Nang có con em đang theo học tại điểm trường Nông – Tin xác nhận phải nộp 1.540.000/em học sinh, nhưng Ban giám hiệu nhà trường khẳng định chỉ thu 700.000 theo quy trình. Vậy số tiền chênh lệch 850.000 đó đi đâu và thu để chi trả cho hoạt động gì?

Để tìm câu trả lời, PV đã liên hệ với Phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Yên Châu. Bà Hoàng Thị Lưu - Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Châu cho biết:  "Đối với khoản thu ở các trường, hàng năm chúng tôi đều có văn bản triển khai, hướng dẫn các trường thu chi theo đúng quy định theo Thông tư  55 của Bộ GDĐT. Ngoài ra còn có các thông tư số 19, 09 của Bộ GDĐT cũng quy định rõ các khoản thu tại các trường học. Riêng tiền học thêm buổi 2 do sự thỏa thuận giữa giáo viên và phụ huynh, nếu phụ huynh nhất chí thì mới được phép thu".

Khi PV đưa bảng kê các khoản phí phải đóng do phụ huynh học sinh cung cấp, lãnh đạo Phòng GDĐT cho rằng nếu nhà trường thực hiện thu các khoản đó là không đúng quy định. 

"Khi nhà trường tiến hành thu khoản nào, phải có phiếu trưng cầu ý kiến của phụ huynh, phải được 100% phụ huynh nhất chí và phải ghi rõ các khoản nào, bao nhiêu tiền, mục đích là gì, có đúng với văn bản quy định của các cấp quản lý đề ra hay không.

Còn nếu trường tiểu học Tú Nang thu các khoản: tiền ủng hộ trường chuẩn, tiền xây dựng trường chuẩn, tiền chăm sóc vườn hoa cây cảnh là không được phép, là sai và không đúng quy định. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin trên, nếu có hiện tượng lạm thu chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định" - bà Lưu khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem