Tấn công Ukraine
-
Chính quyền Biden vừa công bố những hạn chế mới đối với việc xuất khẩu công nghệ cho tập đoàn quân sự Wagner của Nga, nhằm tiếp tục cắt giảm nguồn cung cho tổ chức này vì vai trò của họ trong cuộc xung đột ở Ukraine.
-
Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới người đồng cấp và đồng minh Belarus Alexander Lukashenko ở Minsk hôm 19/12 đã làm dấy lên lo ngại về việc Belarus bị lôi kéo vào cuộc xung đột Ukraine.
-
Một quan chức cấp cao của Ukraine tin rằng Nga sắp hết tên lửa để nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.
-
Hôm 19/12, Thủ tướng Anh Rishi Sunak dự kiến sẽ cam kết cung cấp cho Ukraine hàng trăm nghìn viên đạn pháo để đẩy lùi lực lượng Nga trong năm tới.
-
Quân đội Nga cần tới 72 giờ để phê duyệt một cuộc tấn công, khiến binh lính tấn công các mục tiêu Ukraine quá muộn, một báo cáo cho biết.
-
Thủ tướng Đức cảnh báo, việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine sẽ khó hơn nhiều nếu phương Tây không đối thoại với Moscow.
-
Một trong những sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Ukraine nói rằng lực lượng của họ có thể chống lại hàng triệu binh sĩ Nga, nhưng chỉ khi Kiev nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ các đồng minh NATO.
-
Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn mới vào lãnh thổ Ukraine vào ngày 16/12. Chỉ trong 1 giờ tấn công, Nga bị cáo buộc bắn ít nhất 60 tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.
-
Một phi công MiG-29 của Ukraine vừa tiết lộ lý do vì sao bắn hạ máy bay không người lái Shahed-136 Nga dùng để tấn công Ukraine bằng máy bay chiến đấu khó hơn nhiều so với tên lửa hành trình, theo Drive.
-
Hôm 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nguy cơ rủi ro "tăng vọt" khi NATO can dự vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.