Tấn công Ukraine
-
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể trở thành nhân tố mới giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine khi ông tuyên bố sẵn sàng xem xét làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev nếu được cả 2 quốc gia tham chiến và Mỹ yêu cầu.
-
Theo một đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), sự chậm trễ của các nước phương Tây để cung cấp viện trợ quân sự quan trọng, chẳng hạn như xe tăng cho Kiev đã mở ra cơ hội cho các lực lượng Nga "giành lại thế chủ động" trong cuộc chiến ở Ukraine.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Moscow đang tìm cách đẩy mạnh các cuộc tấn công sau nhiều tháng bế tắc.
-
Ngày 30/1, Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với các phóng viên về diễn biến mới nhất của chiến sự Ukraine.
-
Cựu Thủ tướng Anh Vladimir Johnson cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa ông bằng một cuộc tấn công tên lửa trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine tháng 2 năm ngoái, Hindustan Times đưa tin.
-
Theo cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ David L. Phillips, viết trên tờ National Interest, phương Tây có "nhiều lựa chọn" để ngăn Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2/2022, nhưng không tận dụng được và phản ứng yếu ớt khi điều đó xảy ra.
-
Hệ thống phòng thủ của Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu khi các dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công lớn mới của Nga có thể sắp xảy ra, theo Kiev Post.
-
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), giao tranh ở Bakhmut vẫn đang tiếp diễn mặc dù tiến độ của các lực lượng Nga đang chậm lại.
-
Quân đội Ukraine tố Nga triển động 16 máy bay không người lái "tự sát" tấn công vào Ukraine rạng sáng ngày 30/12 - một ngày sau khi Moscow bắn hàng chục tên lửa trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.
-
Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột Ukraine nhưng Kiev và các nước ủng hộ phương Tây đã từ chối tham gia đàm phán, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 25/12.