Tàu Trung Quốc đi "thăm thiện chí" bốn nước

Thứ ba, ngày 11/06/2013 10:48 AM (GMT+7)
Theo Tân Hoa xã, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã cử tàu Hải Tuần 01 đi "thăm thiện chí" các nước châu Á - Thái Bình Dương là Australia, Indonesia, Myanmar và Malaysia trong một hải trình kéo dài 62 ngày.
Bình luận 0

Theo nguồn tin trên, giới chức hàng hải Thượng Hải cho biết ngày 10.6, tàu tuần tra Hải Tuần 01 đã nhổ neo từ một cảng ở thành phố Thượng Hải.

img
Tàu Hải tuần 01 khởi hành từ Thượng Hải (Nguồn: news.cn)

Dự kiến tàu này sẽ cập cảng Sydney (Australia) vào ngày 22.6, sau đó sẽ đi thăm ba nước còn lại trong tháng 7 và quay trở về Thượng Hải vào ngày 9.8.

"Hải Tuần 01" được đưa vào sử dụng hồi tháng 4.2013, với trọng tải 5.418 tấn, dài 128,6 m, rộng 16 m và có thể vượt qua hải trình tới 10.000 hải lý (18.520 km) mà không cần tiếp liệu.

Tân Hoa xã cho biết tàu này có thể cứu hộ được 200 người trên biển và được lắp đặt các trang thiết bị y tế. Ngoài ra, tàu này còn có các thiết bị tăng cường các hệ thống âm thanh và vòi rồng "nhằm đảm bảo độ an toàn, đặc biệt trước các cuộc tấn công của hải tặc".

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem