Thái Nguyên: Có Hội Nông dân đồng hành, hội viên mạnh dạn làm kinh tế

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 11/04/2022 18:00 PM (GMT+7)
Với sự đồng hành của Hội Nông dân, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã năng động, mạnh dạn đầu tư thực hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Bình luận 0

Trao đổi về tình hình địa phương, bà Dương Thị Luyến - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Bình cho biết: Vốn là "quê lúa", với gần 24.000 người, Hội Nông dân huyện Phú Bình xác định, muốn giúp hội viên nâng cao thu nhập thì trước hết phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại…

Có hội đồng hành, hội viên mạnh dạn làm kinh tế - Ảnh 1.

Mô hình nuôi vịt trên sàn của anh Dương Văn Việt ở xóm Nam Hương 2, xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Ảnh: Nguyễn Chi

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ nông dân về vốn, các cấp Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT với tổng dư nợ là trên 437 tỷ đồng cho gần 6.000 lượt nông dân vay vốn. Việc hỗ trợ vay vốn được Hội thực hiện gắn với hoạt động chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, định hướng phát triển sản xuất, chăn nuôi phù hợp với các hộ nông dân địa phương.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ hội viên, thông qua phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Bình quân mỗi năm trên địa bàn huyện có hơn 8.000 hộ đạt danh hiệu nông sân giỏi.

"Các mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân ngày càng đa dạng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu. Đặc biệt, có 1 nông dân giỏi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 nông dân được được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019"; 2 tập thể và 26 nông dân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen" - bà Luyến nói.

Một trong những điển hình nông dân giỏi khác ở huyện Phú Bình là anh Dương Văn Việt (ở xóm Nam Hương 2, xã Thanh Ninh) với mô hình nuôi vịt trên sàn lưới cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện, gia đình anh Việt có tất cả 3 trang trại nuôi vịt, trong đó một trang trại được xây dựng tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, 1 trang trại tại xã Lương Phú, và 1 trang trại tại xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình.

Với 3 trang trại nuôi vịt nói trên, gia đình anh hiện có khoảng 37.000 con vịt, trong đó riêng trang trại tại Yên Thếcó khoảng 33.000 con. Với quy mô như hiện nay, mỗi năm gia đình anh xuất bán ra thị trường từ 250 - 300 tấn vịt thương phẩm, mang về doanh thu từ 10 - 13 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí gia đình anh thu lãi khoảng 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Hội ND huyện Phú Bình - Dương Thị Luyếncho hay: Thời gian tới, bên cạnh những việc đang làm, chúng tôi tập trung vào các giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số vào quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem