Thành viên đầu tiên thuộc Tập đoàn TNG của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường chuẩn bị niêm yết

Lê Thúy Thứ tư, ngày 21/11/2018 09:09 AM (GMT+7)
Tới đây, 13,3 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại dịch vụ TNS Holdings (TNS Holdings), một trong số thành viên thuộc Tập đoàn TNG của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sẽ được niêm yết trên sàn HoSE. Đây cũng là thành viên đầu tiên của TNG niêm yết trên sàn chứng khoán.
Bình luận 0

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo về việc nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Thương mại dịch vụ TNS Holdings (TNS Holdings).

Niêm yết 13.300.000 cổ phiếu

Theo thông báo này, số lượng cổ phiếu TNS Holdings đăng ký niêm yết trên sàn HoSE là 13.300.000 cổ phiếu tương đương với mức vốn điều lệ 133 tỷ đồng. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký là ngày 12.11.2018.

img 

Được biết, TNS Holdings hiện có trụ sở chính tại tầng 25, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý chung cư, tòa nhà văn phòng và khu công nghiệp.

TNS Holdings là một thành viên của Tập đoàn Đầu tư TNG - TNG Holdings Việt Nam (tiền thân là VID GROUP) của cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Thị Nguyệt Hường và Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT MaritimeBank. Tập đoàn TNG được biết đến là một trong số những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp. 

Trong giới kinh doanh, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là doanh nhân nổi tiếng và được biết đến như một bà đỡ cho các khu công nghiệp ở miền Bắc cũng như là một chuyên gia về thu hút đầu tư nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường từng là đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá 12, 13 và đại biểu Quốc hội khoá 12, 13. Bà còn có thời gian giữ các chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP Hà Nội; Phó chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam.

Tuy nhiên, vào tháng 7.2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp đột xuất, bỏ phiếu kín không công nhận tư cách ĐBQH khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do không đủ tiêu chuẩn và cá nhân có đơn xin rút. Sau đó, bà Hường cũng bị bãi nhiệm đại biểu HĐND TP. Hà Nội do vi phạm liên quan đến quốc tịch và kê khai tài sản.

Được biết, thực chất bà Hường đã thôi chức chủ tịch VID Group từ 2014. Đó là việc thay đổi trong quá trình tái cơ cấu DN của doanh nhân này để đưa các DN của mình hoạt động dưới mô hình tập đoàn. Bà Hường thôi chức chủ tịch VID để lên làm chủ tịch Tập đoàn TNG mà ở đó VID Group là một công ty thành viên. 

Theo giới thiệu, TNS Holdings là công ty thành viên, chịu sự quản lý trực tiếp của TNG Holdings và là thành viên đầu tiên thuộc TNG niêm yết trên sàn chứng khoán.

Soi kết quả kinh doanh 9 tháng TNS Holdings

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018, TNS Holdings, công ty thành viên thuộc tập đoàn TNG của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đạt doanh thu 365 tỷ đồng, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động tài chính lại có sự sụt giảm 33% chỉ còn 656 triệu đồng do lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm.

img 

Báo cáo tài chính TNS Holdings 

Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng của TNS Holdings đạt 60,15 tỷ đồng, gấp trên 4 lần thực hiện cùng kỳ năm trước. Tính tới 30.9, TNS Holdings hiện có 42,5 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, nơi chồng bà là Trần Anh Tuấn làm chủ tịch HĐQT.  Theo đó, TNS Holdings đang nắm giữ 5 triệu cổ phiếu MaritimeBank.

Báo cáo tài chính của TNS Holdings cho thấy mối quan hệ khăng khít của công ty này với các thành viên thuộc Tập đoàn TNR của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường và công ty có liên quan. 

Theo đó, báo cáo tài chính của TNS Holdings cho thấy, Maritime Bank có một khoản nợ phải trả cho TNS Holdings tính đến hết quý III năm nay là 14 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, khoản phải trả người bán ngắn hạn của doanh nghiệp lên tới 66,5 tỷ, tăng hơn 26 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ công ty TNHH Quảng lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với số tiền lớn nhất lên tới 48,6 tỷ đồng

Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tăng lần lượt 72% và 229% lên mức 462,5 tỷ tổng tài sản và vốn chủ sở hữu 227 tỷ đồng.

Điều khá bất ngờ, TNS Holding hiện đang vay nợ hơn 43 tỷ đồng, trong đó có khoản vay 41,4 tỷ đồng của Công ty CP mua bán nợ Phương Đông với lãi suất 7%/năm và  1,6 tỷ đồng vay của công ty TNHH Nam Hoà với lãi suất 10%/năm. Trong 9 tháng đầu năm, TNS Holding chi 2,3 tỷ đồng để chi trả lãi vay cho 2 khoản vay này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem