Thị xã Điện Bàn
-
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa qua ngày 9/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn đã quyết định tái kích hoạt 10 chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn thị xã, để đẩy mạnh quyết tâm phòng, chống dịch.
-
Ngày 17/5, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) tiến hành giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 20 hộ vay tại 2 xã Điện Quang và Điện Trung, để các hộ có vốn chăn nuôi bò 3B công nghệ cao phát triển kinh tế.
-
Giai đoạn 2021- 2025, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đặt mục tiêu có từ 750 đến 1000 hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, phấn đấu đến cuối năm 2025 có 96% người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
-
Nuôi bò lai to bự, nuôi dông cát, kỳ đà-những loài bò sát nhìn ghê ghê nhưng thu nhập khiến ai cũng mê. Đó là 2 trong số các mô hình, dự án phát triển chăn nuôi, trồng trọt được Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tỉnh Quảng Nam hỗ trợ vốn.
-
Trưa 25/2, Thiếu tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, trên địa bàn phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 học sinh mất tích.
-
Càng cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân làng trồng hoa cúc thuộc phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) càng bận rộn với các công việc chăm sóc hoa, với hi vọng hoa cúc được mùa được giá, đón Tết sung túc hơn.
-
Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và có bước đi phù hợp, biết khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang chuyển mình mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng lên.
-
Làng nước mắm truyền thống Hà Quảng ra đời từ năm nào không ai nhớ rõ, chỉ biết tiếng rao bán “Ai nước mắm không? Nước mắm Hà Quảng đây?” đã ăn sâu vào ký ức của bao thế hệ người con tỉnh Quảng Nam. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, làng nghề vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động trước nỗi lo thất truyền.
-
Tám Râu là danh xưng mộc mạc của ông nông dân Phan Quang Tám (67 tuổi, trú thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ông nổi tiếng khắp vùng nhờ giỏi trồng cây ăn trái đặc sản. Vườn trồng "lung tung" của ông có nhiều loài cây ăn trái đặc sản, có trái bưởi to bự bất thường, cây quýt đường trĩu quả.
-
Sau 14 năm theo đuổi niềm đam mê trồng hoa hồng ngoại, anh Từ Hiếu (36 tuổi, trú khối phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã trở thành 8X đam mê loài hoa “nữ hoàng” vườn hoa hồng trị giá bạc tỷ.