Thư tay của nhà bác học Einstein đã tố cáo sự điên rồ của Hitler

Chủ nhật, ngày 10/11/2019 10:32 AM (GMT+7)
Qua những bức thư được viết bởi Albert Einstein và hiện được bán đấu giá vào thứ Năm tuần này, đã giúp cho hậu thế hiểu được góc nhìn của nhà bác học người Do Thái này về cuộc diệt chủng của Phát xít Đức và Hitler.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Trong số nhiều bức thư của Einstein được rao bán, có 3 bức thư ông viết từ năm 1921 đến năm 1939 cho thấy cách ông nhìn nhạn sự trỗi dậy của Hitler ở Đức cũng như cuộc kháng chiến của người Do Thái.

Trong một lá thư, mà nhà vật lý gốc Đức gửi cho chị gái Maja Winteler-Einstein vào năm 1921, ông đã dự báo trước sự kiện thảm sát người Do Thái bằng cách từ chối một chuyến đi đến Munich do lo ngại làn sóng bài Do Thái tại thành phố này, theo phát ngôn viên của nhà đấu giá Nate D. Sanders.

Trong một bức thư khác đề năm 1934, Einstein viết thư cho người vợ đầu tiên để gửi tiền chăm sóc cho  người con trai bị tâm thần phân liệt. Ông nói với vợ rằng mình đã tự hạn chế bản thân "theo cách cực đoan nhất".

"Tất cả điều này là kết quả từ sự điên rồ của Hitler, đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của tất cả những người xung quanh anh", Einstein viết.

"Sức mạnh của sự kháng cự đã giúp người Do Thái tồn tại hàng ngàn năm vốn dựa trên truyền thống giúp đỡ lẫn nhau", Einstein nói trong một bức thư khác vào năm 1939 gửi cho Tiến sĩ Maurice Lenz, trong cuộc đàn áp người Do Thái và chỉ chưa đầy 3 tháng trước khi Thế chiến II bùng nổ. "Chúng ta không có phương tiện tự vệ nào khác ngoài sự đoàn kết và kiến thức của mình, nguồn cơn mà chúng ta đang phải chịu đựng là một điều nhất thời và thiêng liêng".

Bức thư này được đấu giá với số tiền lên tới 12.000 USD trong phiên thứ Năm. Hai bức thư còn lại lần lượt được định giá 12.000 và 25.000 USD.

Ước tính sáu triệu người Do Thái đã chết dưới tay Đức quốc xã và các đồng minh của họ trong các cuộc thảm sát suốt Thế chiến II.

Nhà bác học Einstein đã nỗ lực giúp đỡ người Do Thái tại châu Âu, theo Nate D. Sanders. Nhưng ông đã từ bỏ quyền công dân Đức vào năm 1933, khi Adolf Hitler trở thành Quốc trưởng và chuyển đến Mỹ sinh sống.

Huy Vũ (Ngày Nay)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem