Thủ tục hải quan cho ngành chè còn rườm rà

Thanh Xuân Thứ tư, ngày 18/03/2015 15:19 PM (GMT+7)
Hiệp hội Chè Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đề xuất tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu chè. Theo hiệp hội, hiện đã nhận được phản ánh của các doanh nghiệp hội viên về việc gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong làm thủ tục thông quan khi xuất khẩu chè.
Bình luận 0

img

Thu hoạch chè tại Mộc Châu (Sơn La).  Ảnh: L.H.T
Cụ thể như: Trong cùng một lô hàng xuất khẩu, bán cho cùng một khách hàng, cùng một chứng từ kiểm dịch thực vật, cùng một vận đơn, vận chuyển trên cùng một tàu biển nhưng doanh nghiệp vận tải nội địa vận chuyển các container từng ngày, hải quan yêu cầu phải có đầy đủ chứng từ gốc liên quan. Như vậy, sẽ làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp.

 

Hiệp hội Chè Việt Nam đề nghị cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp được nộp một bản chứng từ gốc của cả lô hàng, các container hàng ngày được phép xuất trình sao y bản chính và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản sao để giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu chè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem