Thủ tướng Israel Netanyahu đáp trả Tổng thống Mỹ Biden

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 11/03/2024 08:44 AM (GMT+7)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng các mục tiêu chiến tranh theo chủ nghĩa tối đa của ông được "đại đa số" công dân của ông ủng hộ và rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "sai" khi cho rằng hành động của ông ở Gaza đang "làm tổn thương Israel".
Bình luận 0
Thủ tướng Israel Netanyahu đáp trả Tổng thống Mỹ Biden- Ảnh 1.

   Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham dự cuộc họp báo tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, Israel, ngày 28/10/2023. Ảnh AP

Với số người chết trong chiến dịch Gaza của IDF đã vượt qua 31.000, ông Biden nói với MSNBC hôm 9/3 rằng ông Netanyahu nên "chú ý nhiều hơn đến những sinh mạng vô tội đang bị thiệt mạng" ở vùng đất Palestine. Biden tiếp tục nói rằng Netanyahu đang "làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp đỡ Israel" và rằng kế hoạch xâm lược Rafah của Israel - một thành phố ở phía nam dải đất nơi hơn một triệu người Gaza đã tìm nơi ẩn náu - sẽ là một "đường dây đỏ" cho Washington.

"Tôi không biết chính xác ý của tổng thống," ông Netanyahu nói với tờ báo Bild của Đức hôm Chủ nhật, "nhưng nếu ông ấy muốn nói…rằng tôi đang theo đuổi các chính sách riêng tư trái với mong muốn của đa số người Israel và điều này đang làm tổn hại đến lợi ích của Israel, thì ông ấy đã sai ở cả hai khía cạnh".

Ông Netanyahu cho biết: "Đó là những chính sách được đại đa số người Israel ủng hộ. Người Israel ủng hộ hành động mà chúng tôi đang thực hiện nhằm tiêu diệt các tiểu đoàn khủng bố còn lại của Hamas. Họ nói rằng một khi chúng ta tiêu diệt Hamas, điều cuối cùng chúng ta nên làm là giao trách nhiệm cho Gaza, Chính quyền Palestine".

"Họ cũng ủng hộ quan điểm của tôi rằng chúng ta nên kịch liệt phản đối nỗ lực nhằm bóp cổ một nhà nước Palestine của chúng ta."

Ông Netanyahu đã hứa sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Gaza cho đến khi Israel giành được "chiến thắng toàn diện" trước Hamas. Ông cũng nói rằng Israel sẽ có "toàn quyền kiểm soát an ninh" đối với "toàn bộ khu vực phía tây Jordan", một tuyên bố ngụ ý quay trở lại việc Israel chiếm đóng Gaza và ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Mặc dù Netanyahu là một nhân vật không được ưa chuộng ở Israel nhưng những chính sách này lại nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Theo một cuộc thăm dò gần đây do tờ báo Israel Hayom thực hiện, 81% số người được hỏi đồng ý rằng "nên áp dụng áp lực quân sự lên Hamas" cho đến khi các nhà lãnh đạo của tổ chức này đồng ý thả khoảng 100 con tin Israel vẫn đang bị giam giữ, trong khi một cuộc khảo sát của Viện Dân chủ Israel tháng trước cho thấy 63% người Israel phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine.

Khoảng 68% người Israel trả lời cuộc thăm dò nói rằng họ phản đối việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza, điều mà ông Biden đã nhiều lần kêu gọi Netanyahu phải  bảo.

Ông Netanyahu nói với Bild rằng ông có ý định thách thức Mỹ và đẩy lực lượng của mình vào Rafah. Với hơn một triệu người Palestine phải di tản đang trú ẩn trong thành phố, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Israel "có thể dẫn đến một cuộc tàn sát" dân thường.

"Chúng tôi sẽ đến đó. Chúng tôi sẽ không rời đi. Bạn biết đấy, tôi có một ranh giới màu đỏ. Bạn biết ranh giới màu đỏ là gì không? Ngày 7/10 đó không xảy ra nữa. Không bao giờ xảy ra nữa", ông Netanyahu nói. 

Các chiến binh Hamas đã tấn công Israel vào ngày 7/10, giết chết khoảng 1.200 người và bắt hơn 200 con tin trở về Gaza. Netanyahu đáp trả bằng cách tuyên chiến với nhóm chiến binh Palestine và áp đặt một cuộc bao vây gần như toàn bộ khu vực này. Theo Bộ Y tế Gaza, chỉ trong hơn 5 tháng giao tranh, lực lượng Israel đã giết chết hơn 31.000 người Palestine, chủ yếu là dân thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem