Thủ tướng Nhật Bản Abe bất ngờ tuyên bố từ chức

Văn Giang Thứ sáu, ngày 28/08/2020 16:01 PM (GMT+7)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức tại họp báo lúc 15h chiều 28/8 (giờ Việt Nam). Nhà lãnh đạo 65 tuổi đã mắc chứng viêm loét đại tràng kinh niên.
Bình luận 0
Thủ tướng Nhật Bản Abe tuyên bố từ chức    - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Abe từ chức.

Ông Shinzo Abe bị viêm loét đại tràng, một chứng viêm mạn tính niêm mạc ruột kết. Tuần trước, ông Abe đã đến bệnh viện ở Tokyo, sau đó một tuần vào ngày 24/ 8 ông lại vào viện, nhưng giải thích là do cần tìm hiểu kết quả xét nghiệm.

Nói về quyết định bất ngờ này, ông Abe giải thích: "Tôi không thể là thủ tướng nếu tôi không thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân. Do đó, tôi quyết định rời khỏi vị trí hiện tại". 

Ông cho biết ông đã quyết định từ chức ngay bây giờ để tránh khoảng trống chính trị khi đất nước đối phó với đợt bùng phát coronavirus mới.

Ông Abe nói: "Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng của mình rằng bất chấp tất cả sự ủng hộ từ người dân Nhật Bản, tôi sẽ rời khỏi vị trí này với một năm còn lại trong nhiệm kỳ của mình". Đây là lần thứ hai Abe từ chức thủ tướng vì sức khỏe kém. 

Ai là người kế nhiệm?

Cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu ngoại trưởng Fumio Kishida là hai cái tên được truyền thông nhắc đến ngay sau khi thông tin ông Abe từ chức. Một cái tên khác cũng được quan tâm là phụ tá thân cận của Abe, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga.

Thủ tướng Abe cho biết thêm ông không phải là người ra quyết định về việc chọn ai là người kế nhiệm.

Ông vẫn giữ vai trò thủ tướng cho đến khi chọn được một người kế nhiệm. Hiện không rõ người kế nhiệm nào dự kiến sẽ đứng đầu chính phủ Nhật Bản.

Ông Abe đã chiến đấu với căn bệnh viêm loét đại tràng trong nhiều năm và hai lần đến bệnh viện gần đây trong vòng một tuần đã đặt ra những câu hỏi về việc liệu ông có thể tiếp tục công việc cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo đảng cầm quyền vào tháng 9 năm 2021.

Chứng khoán nhanh chóng tụt dốc

Khi tin tức về việc ông Abe từ chức lan rộng, chỉ số Nikkei điểm chuẩn .N225 của Nhật Bản giảm 2,12% xuống 22.717,02, trong khi Topix .TOPX rộng hơn giảm 1,00% xuống 1.599,70. Việc bán ra đã xóa sổ 47 tỷ USD khỏi giá trị thị trường chứng khoán 5,7 nghìn tỷ USD của Tokyo, vốn đã tăng hơn gấp đôi trong nhiệm kỳ của Abe.

Căn bệnh nói trên là lý do khiến ông từ chức vào năm 2006. Tuy nhiên sau đó tình trạng của ông đã ổn định và năm 2012 ông được bầu lại làm Thủ tướng đất nước. Tuần này, tính đến ngày 24/8, thời gian tại vị của ông đã vượt quá 2.799 ngày, đây là thời gian cầm quyền dài nhất đối với một Thủ tướng Nhật Bản.

Hồi đầu tuần đã công bố lịch họp báo của Thủ tướng Shinzo Abe, tuy nhiên nội dung cuộc họp được thông báo rằng sẽ tập trung vào tình hình đất nước trong bối cảnh đại dịch coronavirus chủng mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem