Tiền Giang: Đã có 17 HTX sản xuất, tiêu thụ trái cây

Thứ tư, ngày 26/02/2014 09:51 AM (GMT+7)
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 43 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong đó có 17 HTX chuyên sản xuất, tiêu thụ trái cây.
Bình luận 0
Có 2 hợp tác xã có sản phẩm trái cây đạt tiêu chí Global GAP, VietGAP là HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Châu Thành) và HTX dứa Quyết Thắng (Tân Phước).
Xoài cát của HTX Hòa Lộc tại Hội thi trái cây ngon. (Nguồn ảnh: TTĐT Tiền Giang)
Xoài cát của HTX Hòa Lộc tại Hội thi trái cây ngon. (Nguồn ảnh: TTĐT Tiền Giang)

Các HTX đã góp phần tích cực xây dựng những vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản, qua đó giúp các địa bàn vùng nông thôn sâu như Tam Bình, Long Trung (Cai Lậy), Bàn Long, Phú Phong, Kim Sơn (Châu Thành), vùng Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước)... thay đổi nhanh, trở thành điểm sáng về kinh tế - xã hội.

Hiện nay, tỉnh đã đăng ký bảo hộ 7 nhãn hiệu tập thể về sản phẩm trái cây đặc sản: Xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, dứa Tân Lập (Tân Phước), thanh long Chợ Gạo, sơ ri Gò Công, bưởi lông Cổ Cò và sầu riêng Ngũ Hiệp.

Minh Trí (Minh Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem