TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: GĐ Cty bất động sản tự tử khi tòa tuyên án; cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng

A.Đ (t/h) Thứ tư, ngày 08/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Giám đốc công ty bất động sản tự tử ngay khi toà tuyên án; điều tra vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng; 3 chiến sĩ công an nhập viện vì bị ném bom xăng khi đi cưỡng chế thi hành án... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Giám đốc công ty bất động sản ở Đà Nẵng tự tử ngay khi toà tuyên án

Như Dân Việt đã thông tin: Sau 8 ngày xét xử, ngày 8/12, TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã tuyên án phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng" giữa  Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (Land Hà Hải, trụ sở tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). 

HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 645082 và BA 645083 do UBND TP.Đà Nẵng cấp tại khu đô thị mới Hoà Hải 1-3 (phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn) với tổng diện tích là 12,04 ha. 

Đà Nẵng: Giám đốc công ty bất động sản tự tử ngay khi toà tuyên án - Ảnh 1.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải uống diệt côn trùng ngay tại tòa. Ảnh: S.T

Ngoài ra, HĐXX tuyên bác yêu cầu khởi kiện đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất nêu trên của Land Hà Hải. Đồng thời, tuyên bác các yêu cầu đòi Sudico bồi thường thiệt hại cho Land Hà Hải vì quá trình chuyển nhượng kéo dài. 

Đáng chú ý, ngay sau khi nghe chủ tọa tuyên án, ông Võ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải tỏ ra bức xúc, cho rằng tòa thiếu công tâm, không xem xét nhiều giấy tờ quan trọng mà Hà Hải Land cung cấp. Lúc này, ông Cường bất ngờ lấy một chai thuốc diệt côn trùng trong túi áo ra và uống ngay tại tòa. 

Tiếp đó, vợ ông Cường cũng lấy một chai thuốc diệt côn trùng khác ra để uống nhưng được người thân đứng gần đó hất đổ. Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa ngay lập tức đã cùng người nhà đưa ông Cường đi bệnh viện cấp cứu.  

Theo hồ sơ vụ kiện, vào tháng 8/2017, Sudico có nhu cầu chuyển nhượng 2 lô đất bị tranh chấp nói trên theo hình thức đấu giá công khai. Phía Sudico thông báo 2 lô đất này có thời hạn sử dụng lâu dài. Land Hà Hải là 1 trong những đơn vị đã mua hồ sơ chào giá do Sudico phát hành và tham gia đấu giá. 

Ngày 10/10/2017, Land Hà Hải chào giá công khai và trúng giá với số tiền là 1.810 tỷ đồng. Ngày 1/11/2017, Sudico và Land Hà Hải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất 12,04 ha nêu trên. 

Theo hợp đồng được ký kết, Land Hà Hải sẽ thanh toán số tiền trúng giá thành 2 đợt trước ngày 5/12-/2017. Trong đợt đầu tiên, Land Hà Hải cần thanh toán 1.000 tỷ đồng. Đến ngày 29/12/2017, công ty này đã chuyển tổng cộng 404 tỉ đồng cho Sudico. Hai bên đã ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn thực hiện thanh toán qua đến ngày 13/2/2018 với số tiền còn lại là hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Land Hà Hải phát hiện pháp lý của 2 lô đất còn một số vướng mắc nên đã không tiếp tục thanh toán hợp đồng như cam kết dù Sudico có nhiều lần thông tin nhắc nhở. 

Ngày 30/8/2018, Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước vì cho rằng Land Hà Hải vi phạm hợp đồng.

Nông dân tá hỏa khi phát hiện chỉ sau một đêm, cả ruộng rau bị trộm sạch

Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), đơn vị vừa bắt giữ Tăng Văn Tâm, sinh năm 1989, trú tại xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, là nghi can liên quan đến vụ việc mất trộm rau bắp cải tại địa phương.

Hải Dương: Nông dân tá hỏa khi phát hiện chỉ sau một đêm cả ruộng rau bị trộm sạch - Ảnh 1.

Ruộng rau nhà anh Tăng Văn Chuyên (SN 1973, thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị cắt sạch sau 1 đêm. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Taị cơ quan điều tra, Tăng Văn Tâm khai nhận, đêm 17, rạng sáng 18/11, do biết rau bắp cải bán được giá cao, Tâm đã cùng với 2 đối tượng khác cắt trộm được 17 bao bắp cải ở ruộng của anh Tăng Văn Chuyên.

Sau đó, Tâm thuê xe ô tô tải chở số bắp cải trộm cắp được đến bán cho Công ty TNHH Đại Phúc chuyên thu mua nông sản ở khu đô thị Đồng Mơ (thị trấn Gia Lộc). Số bắp cải bị trộm cắp trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Được biết, Tăng Văn Tâm là đối tượng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án vào các năm 2006 về tội cưỡng đoạt tài sản, 2012 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 tiền sự vào năm 2011 về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, Công an huyện Gia Lộc đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tăng Văn Tâm và tiếp tục điều tra, truy tìm đồng phạm của Tâm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra nhận định, thời gian gần đây, địa bàn huyện Gia Lộc xảy ra tình trạng nông dân bị cắt trộm rau màu. Lý do, năm nay rau màu được giá, ngoài cánh đồng, nhân dân không có điều kiện bảo vệ nên kẻ gian dễ bề lấy trộm.

Việc điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng phạm tội không chỉ ổn định tình hình an toàn trật tự trên địa bàn mà còn giải tỏa tâm lý bức xúc, hoang mang trong nhân dân khi nông sản người dân một nắng hai sương vất vả, đến ngày thu hoạch bỗng nhiên "bay" mất.

3 chiến sĩ công an nhập viện vì bị ném bom xăng khi đi cưỡng chế thi hành án

Thông tin từ UBND quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, sáng 8/12, lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân việc một số người dân chống đối cưỡng chế thi hành án, tấn công lực lượng chức năng làm 3 người bị thương.

TP.HCM: 3 công an nhập viện cấp cứu vì bị ném bom xăng khi đi cưỡng chế thi hành án - Ảnh 1.

Một trong ba công an đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh B.T

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, một tổ công tác đến căn nhà nêu trên để thực hiện cưỡng chế thi hành án, giao nhà theo bản án đã có hiệu lực. Tuy nhiên, người dân sống trong căn nhà phản kháng, chống đối cưỡng chế thi hành án và tấn công lực lượng chức năng. Được biết, đây là sự việc đã diễn ra từ lâu, nhưng người sống trong căn hộ trên vẫn cương quyết không chấp hành.

Theo đó, người trong nhà đã ném bom xăng tự chế vào lực lượng chức năng, khiến 3 chiến sĩ công an bị thương. Ngay sau đó, 3 chiến sĩ công an này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện cả ba đều được theo dõi sức khỏe.

Lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận cho biết, người dân trong ngôi nhà trên gồm 2 người lớn, 2 trẻ em đều an toàn. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang xử lý và báo cáo về sự việc này.

TAND Cấp cao xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo của ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng một số bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

TAND Cấp cao xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng - Ảnh 1.

Ông Vũ Huy Hoàng đến tòa sơ thẩm. Nguồn: Tiền Phong

Phiên tòa do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa, ông Vũ Huy Hoàng có 2 luật sư bào chữa.

Theo đơn kháng cáo, ông Hoàng đề nghị Tòa cấp phúc thẩm cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi của ông trong vụ án để xác định lại tội danh.

Ba bị cáo còn lại, gồm: Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương); Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM); Lê Quang Minh (cựu Trưởng phòng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở KH&ĐT TP. HCM) đều nêu lên các tình tiết giảm nhẹ cho mình như: Khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có ý thức hợp tác với các cơ quan tố tụng làm rõ nội dung vụ án và xin được cải tạo ngoài xã hội.

Tại bản án sơ thẩm hồi tháng 4/2021, TAND TP.Hà Nội tuyên ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng tội danh này, ông Phan Chí Dũng lĩnh 9 năm tù.

Các ông Lâm Nguyên Khôi bị phạt 4 năm 6 tháng tù; Lê Quang Minh bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai". Cùng tội danh này 6 bị cáo còn lại là cán bộ thuộc UBND TP.HCM bị tuyên các mức án từ 30 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam nhưng không kháng cáo.

Theo bản án, Sabeco được giao khu đất 6.000m2, tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM. Quá trình quản lý tài sản, ông Vũ Huy Hoàng, Phan Chí Dũng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất để thành lập liên doanh Sabeco Pearl.

Sau khi hoàn tất góp vốn, các bị cáo tiếp tục chỉ đạo Sabeco thoái vốn, chuyển quyền quản lý tài sản Nhà nước là khu đất trên sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm cáo buộc, ông Hoàng phạm tội nghiêm trọng, là người quyết định cho đầu tư dự án nhưng không chỉ đạo Sabeco thực hiện mà để cho đơn vị này thoái toàn bộ vốn góp cho doanh nghiệp tư nhân với giá cổ phần thấp; Phan Chí Dũng là đồng phạm giúp sức tích cực; Lâm Nguyên Khôi và Lê Quang Minh làm theo chỉ đạo của cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, ký văn bản tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố cho Sabeco Pearl thuê đất trái pháp luật.

Điều tra làm rõ vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng

Ngày 8/12, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến chị H.T.N. (SN 1990, quê Cà Mau) tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện V. trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

TP.HCM: Điều tra làm rõ vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng - Ảnh 1.

Hút mỡ bụng. Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào ngày 5/12, chị N. đến thẩm mỹ viện V. để nâng mũi và hút mỡ bụng. Tại đây chị N. có triệu chứng khó thở, toàn thân tím tái và được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cấp cứu. 

Theo các bác sĩ, khi được đưa vào bệnh viện bác sĩ kiểm tra phát hiện chị N. đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn trước nhập viện. 

Mặc dù được các bác sĩ cố gắng hồi sức tích cực, tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM toàn bộ vụ việc và Thanh tra Sở Y tế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sự việc. Hiện thi thể nạn nhân N. đang được lưu giữ tại Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM phục vụ cho công tác điều tra.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng bệnh nhân đi hút mỡ bụng gặp nạn dẫn đến mất mạng nà trước đó tại TP.HCM đã xuất hiện nhiều trường hợp tương tự.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem