TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bị cháy đen; nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 05/06/2023 19:00 PM (GMT+7)
Phát hiện thi thể bị cháy đen tại một bãi đất trống; nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử; thông tin mới vụ sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Phát hiện thi thể bị cháy đen tại một bãi đất trống

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (5/6), Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện thi thể bị cháy đen tại một bãi đất trống trên địa bàn phường An Phú.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, lực lượng dân phòng phường An Phú đi tuần tra thì phát hiện một thi thể cháy đen tại đường số 5 (phường An Phú, TP.Thủ Đức).

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức lập tức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, tên Toàn (31 tuổi, quê Bến Tre), vừa ra tù cách đây vài ngày. Sau đó, người nhà đã được cơ quan công an mời đến nhận diện thi thể.

Tại hiện trường, Toàn tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên người không có giấy tờ tùy thân, kế bên có một đôi dép. Địa điểm nạn nhân tử vong là bãi đất trống nằm trong một dự án, bên ngoài có hàng rào tôn bao quanh, khu vực này vắng người qua lại.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định, Toàn đi bộ từ quận Bình Thạnh, xách theo can xăng, khi đến địa điểm trên thì tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử

Chiều 5/6, theo nguồn tin của Dân Việt, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) đang xác minh điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Đồng Nai: Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH

Theo thông tin, thời điểm xảy ra vụ việc là tối 4/6, nơi xảy ra vụ việc là nhà riêng của hai vợ chồng tại xã Bình Lộc, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Người vợ tử vong dưới nền nhà, còn chồng chết trong tư thế treo cổ ở bếp.

Bước đầu xác định, cả 2 vợ chồng đều là người thường trú tại xã Bình Lộc, quê ở Nghệ An vào Đồng Nai mưu sinh lập nghiệp. Người vợ làm nghề buôn bán, còn chồng đi làm thuê, gia cảnh ở mức trung bình. 

Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng khá kín tiếng, hàng xóm ít nghe thấy xào xáo, ồn ào. Nhiều người cho biết, thời gian gần đây không thấy hai vợ chồng trên xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã lớn tiếng ra sao, nên không rõ nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm xảy ra sự việc, hàng xóm nghe tiếng la hét lớn nên đến xem, đồng thời báo tin cho cơ quan công an.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý hiện trường, xác minh, điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, thi thể của cả hai được giao cho người nhà lo hậu sự.

Hiện công tác điều tra tiếp tục diễn ra.

Thông tin mới nhất vụ sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ra quyết định truy nã nghi phạm Phan Danh Hưng (SN 1986, quê xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, trú ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Quyết định được ban hành sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với Hưng về tội danh trên.

Vụ sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa, truy nã nghi phạm - Ảnh 1.

Nghi phạm Phan Danh Hưng. Ảnh: CTV

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, nghi phạm liên quan đến vụ giết người đối với 3 phụ nữ ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Đặc điểm của nghi can Phan Danh Hưng: Cao khoảng 1,67m, da ngăm đen, sống mũi thẳng, lông mày ngang, dái tai trung bình, tóc đen, nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải.

Trước đó, sáng 2/6, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà của vợ chồng Hưng nên chạy sang. Tại hiện trường, người dân phát hiện 3 người gồm vợ Hưng là chị L.T.T.V (SN 1986), người cháu gái (SN 2004) và phụ một phụ nữ hàng xóm nằm trên vũng máu. Ba nạn nhân được xác định đã tử vong.

Vụ sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa, truy nã nghi phạm - Ảnh 2.

Các lực lượng được tăng cường tìm kiếm nghi phạm. Ảnh: Công Tâm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, huy động các lực lượng và chú chó nghiệp vụ vào phục vụ công tác tìm kiếm nghi phạm. 

Nhân viên bảo vệ rừng ở Đắk Lắk bị đánh nhập viện

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/6, ông Trần Thanh Lâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một nhân viên bảo vệ rừng của đơn vị bị tấn công phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch.

Nhân viên bảo vệ rừng ở Đắk Lắk bị đánh nhập viện - Ảnh 1.

Nhân viên bảo vệ rừng ở Đắk Lắk bị đánh nhập viện tại Trạm QLBVR số 3 - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk). Ảnh: NG

Nạn nhân là ông Trần Hồng M. - nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của công ty.

Theo ông Lâm, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 2/6, ông M. đang ở trạm QLBVR thì có người đàn ông tên Toàn chạy xe máy mang theo hung khí hỏi "có phải hôm nay mày đi làm không". Ông M. không biết chuyện gì thì người này vung lời đe dọa, sau đó rời đi.

Ông M. lập tức gọi điện báo sự việc cho cấp trên, đồng thời chở vợ là chị Nguyễn Thị Bích H. đi qua trạm của đồng nghiệp. Trên đường đi đến trạm, ông M. và bà H. bị nhóm người của ông Toàn (trên 30 người) đuổi theo, chặn đường, đạp đổ xe rồi lao vào đánh đấp, chửi bới mặc cho 2 người van xin. Sau đó, ông M. bà H. bỏ chạy vào trạm để trốn nhưng nhóm người vẫn đuổi theo vào trong trạm tiếp tục đánh, phá hoại tài sản và buông lời đe dọa rồi mới rời đi.

Ông Lâm cho biết thêm, nguyên nhân có thể là do thời gian qua, công ty kiên quyết thu hồi diện tích đất mà người dân xâm chiếm, khiến họ có hành động như trên. Hiện, công ty đã báo cáo sự việc đến chính quyền để nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân và có hình thức xử lý nhóm người trên.

Tạm giữ hình sự 5 nghi phạm liên quan án mạng do mâu thuẫn khi gặt lúa

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng Nguyễn Hồng Phúc (27 tuổi, ngụ huyện Cái Bè), Lê Văn Chế Linh (30 tuổi) và Lê Minh Chước (28 tuổi), Phan Chí Khanh (19 tuổi) và Bùi Tấn Thiệt (16 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Tiền Giang: Tạm giữ hình sự 5 nghi phạm liên quan án mạng chết người  - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Minh Chước (28 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) được công an xác định liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Ảnh: CACC

Khoảng 20 giờ  ngày 1/6, Phúc (27 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh), Lê Văn Chế Linh (30 tuổi) và Lê Minh Chước (28 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thành Bắc) ngồi nhậu với nhau. 

Lúc này, Phúc thuật lại câu chuyện gần đây liên tục bị anh Đặng Hoàng Khang (25 tuổi), ngụ thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An hăm dọa đánh do cùng gặt lúa trên cánh đồng ở huyện Cai Lậy.

 Tiền Giang: Tạm giữ hình sự 5 nghi phạm liên quan án mạng chết người  - Ảnh 2.

Nghi phạm Bùi Tấn Thiệt (16 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) được công an xác định cùng đối tượng Chước gây ra án mạng. Ảnh: CACC

Trong tiệc nhậu, Phúc muốn nhờ Linh và Chước đánh Khang. Sẵn có men rượu, Chước liền gọi điện thoại cho Phan Chí Khanh (19 tuổi) và Phan Phúc Khen (16 tuổi, cùng ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) tham gia.

Sau khi chuẩn bị hung khí, bình xịt hơi cay, Chước, Linh, Khanh, Khen hẹn gặp nhau tại cầu kênh Kháng Chiến để đi tìm anh Khang. Tham gia còn có Bùi Tấn Thiệt (16 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) và một số đối tượng do Khen rủ theo.

Nhóm thanh thiếu niên chạy xe đến phà sắt đang neo đậu tại Kênh Hai Biên, thuộc ấp 4, xã Thạnh Lộc, dùng bình xịt hơi cay tấn công anh Khang. Sau đó, nhóm dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Khang. Gây án xong, cả nhóm bỏ đi. 

Anh Khang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 3 dao tự chế, 1 dao yếm, 2 dao bấm, 2 bình xịt hơi cay. Kết quả điều tra xác định, nghi phạm Chước và Thiệt trực tiếp dùng dao đâm sát hại nạn nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem