Tin nóng thế giới: Chiến sự Syria, sẵn sàng trận đánh cuối cùng

Duy Anh Thứ năm, ngày 06/09/2018 19:00 PM (GMT+7)
Quân đội Syria đang sẵn sàng để khởi động một cuộc tấn công chống khủng bố ở tỉnh Idlib, Omer Osi, một thành viên của Quốc hội Syria, nói với Sputnik, bày tỏ sự tự tin rằng khu vực cuối cùng sẽ được giải phóng.
Bình luận 0

img

"Quân đội chính phủ đang chuẩn bị trận đánh cuối cùng với quân tiếp viện và thiết bị quân sự được gửi từ Damascus, Aleppo và Hama đến khu vực Idlib," Omer Osi, một thành viên của Quốc hội Syria xứ Kurd, nói với Sputnik. "Họ đang chờ đợi các đơn đặt hàng để khởi động một cuộc tấn công. Các lực lượng vũ trang Syria quyết tâm giải phóng Idlib khỏi những kẻ khủng bố, và chúng tôi chắc chắn rằng nó chắc chắn sẽ được thực hiện trong tương lai gần”, nguồn tin nói.

Trước đó, Syria đã tuyên bố một hoạt động quy mô lớn để giải phóng tỉnh Idlib, thành trì khủng bố cuối cùng ở Syria. Tuy nhiên, Mỹ báo hiệu sự bất mãn đối với cuộc tấn công sắp tới này.

"Tổng thống Bashar al-Assad của Syria không được tấn công liều lĩnh vào tỉnh Idlib. Người Nga và Iran sẽ phạm một sai lầm nhân đạo nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn người có thể bị giết. Đừng để điều đó xảy ra!", Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet vào ngày 3.9”. Đáp lại, Nga nhấn mạnh rằng Idlib vẫn là điểm nóng cuối cùng của chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

Trong khi đó, một cuộc tấn công vào Idlib, đang được dự báo có thể có tới 3 triệu người không có nơi nào để đi.

img

Chính phủ Syria tin rằng trận đánh cuối cùng sẽ giải phóng Idlib.

Nhóm khủng hoảng quốc tế, một tổ chức giám sát xung đột, cho biết khoảng 1/3 dân thường ở Idlib đã chạy trốn khỏi các khu vực xung đột khác ở Syria. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng cuộc chiến có thể khiến cho 800.000 người không có nơi nào để đi. Thổ Nhĩ Kỳ, có chung đường biên giới với Syria, đã có khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Đối mặt với làn sóng phản đối trong nước, Ankara đã đóng cửa biên giới với Syria.

"Đây sẽ là thảm họa hơn bất cứ điều gì chúng ta chứng kiến ​​cho đến nay" trong cuộc xung đột Syria, Mona Yaoubian, một chuyên gia về Syria tại Viện Hòa bình bình luận trên tờ The Atlantic.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết các máy bay của Không quân Nga đã ném bom các mục tiêu thuộc nhóm khủng bố  al-Nusra, liên kết al-Qaeda trước đây là một phần của Hayat Tahrir al-Sham, một liên minh của các nhóm Hồi giáo, ở Idlib . Họ không nhắm vào các khu vực dân sự, Bộ trên cho biết.

Trong khi đó, giới chyên gia thận trọng nhận định rằng, chiến thắng cuối cùng của Assad ở Idlib không phải là dấu hiệu cho thấy cuộc nội chiến Syria kéo dài hơn bảy năm đã kết thúc. Tốt nhất, có thể nói rằng ông Assad đã đánh bại cuộc nổi dậy vũ trang, nhưng cuộc xung đột ở Syria giờ đã di căn thành một cuộc chiến ủy nhiệm khu vực, liên quan đến Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và những người khác.

Nga không thể kiểm soát những gì xảy ra ở Syria, Yacoubian bình luận: “Đây là thành trì nổi loạn còn lại cuối cùng ở Syria. Vì vậy, sự sụp đổ của nó, theo nhiều cách, báo hiệu sự sụp đổ của phe đối lập vũ trang chống Assad. Nhưng bởi vì các đối tác khác hiện đang tham gia vào Syria và có những xung đột khác sẽ tiếp tục”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem