Tin tức 24h qua: Hàng trăm con chim quý xuất hiện ở hồ thủy điện Trị An, Đồng Nai

Vũ Trí Quân (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 08/08/2020 20:00 PM (GMT+7)
Hàng trăm con chim quý xuất hiện ở hồ thủy điện Trị An, Đồng Nai;  Triệu tập thêm 16 đối tượng liên quan tới vụ vợ chồng ca sĩ Phú Lê; Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã vượt 800... là những tin nóng nhất 24h qua. 
Bình luận 0

Hàng trăm con chim quý xuất hiện ở hồ thủy điện Trị An, Đồng Nai

Những ngày vừa qua, tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) đột ngột xuất hiện hàng trăm con chim Giang Sen quý hiếm, chúng tìm đến những khu vực nước cạn ở thượng nguồn hồ thủy điện Trị An để kiếm ăn.

img

 Đàn chim Giang Sen - một loài chim quý hiếm đã tìm về ở hồ Trị An với số lượng khá nhiều để săn bắt cá mùa nước cạn.

Theo lãnh đạo khu bảo tồn, chim Giang Sen là loài ăn cá, trước đây cũng thỉnh thoảng tìm về vùng này nhưng số lượng rất ít, chỉ lẻ tẻ vài con. Đây là lần đầu tiên chúng về với số lượng lớn, lên đến hàng trăm con.

Hiện mực nước ở hồ thủy điện Trị An đang cạn, thượng nguồn có nhiều vũng nước đọng, tiện cho đàn chim kiếm ăn.

Chim Giang Sen còn gọi là cò lạo Ấn Độ, là một loài thuộc họ hạc, nằm trong nhóm bị đe dọa tuyệt chủng, cấm săn bắt.

Ca sĩ Duy Mạnh bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn lệch lạc

Chiều 7/8, ca sĩ Duy Mạnh đã đến Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP HCM để làm rõ những phát ngôn lệch lạc về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên Facebook.

img

Ca sĩ Duy Mạnh đã có mặt tại Sở TT-TT TPHCM để làm việc

Sau buổi làm việc, Duy Mạnh bị Thanh tra Sở TT-TT TP phạt 7,5 triệu đồng vì dùng từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục.

Những ngày qua, thông tin trên Facebook Nguyen Duy Manh gây bức xúc dư luận khi có nhiều phát ngôn không đúng thuần phong mỹ tục, chia sẻ lệch lạc về chủ quyền biển đảo của Việt Nam".  Ca sĩ Duy Mạnh thừa nhận Facebook Nguyen Duy Manh là tài khoản của mình. 

Đã có kết luận vụ luật sư Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 xuống đất

Chiều 8/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác tội phạm liên quan đến tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (SN 1976) rơi lầu ở một chung cư tại huyện Nhà Bè, và kết luận ông Tín tự rơi từ tầng 14 xuống đất, không có dấu hiệu tội phạm.

img

Tiến sĩ Bùi Quang Tín lúc sinh thời.

Trước đó, vào ngày 5/4, ông Bùi Quang Tín được ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế-Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) mời tới nhà tại căn hộ ở chung cư New Sài Gòn ăn cơm cùng một số cán bộ chủ chốt của trường. 

Những cán bộ được mời tới nhà ông Dũng gồm: ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu; ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; ông Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn Ứng, Phó khoa Lý luận chính trị; ông Bùi Quang Tín, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và một người tên Nguyên, giảng viên thỉnh giảng của trường.

Khoảng 12h30 mọi người có mặt tại nhà ông Dũng ăn cơm và dùng hết 12 chai bia và 3 chai rượu mạnh. Đến khoảng 16h, bữa ăn kết thúc, khách mời lần lượt ra về và chỉ còn ông Trung, ông Tín và ông Dũng ở lại nói chuyện.

Đến 17h cùng ngày, ông Dũng do có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà và có dặn hai ông Trung và  ông Tín nhớ đóng cửa khi ra về. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, khi ông Dũng đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại ông Trung báo ông Tín đã tử vong nên lập tức quay xe về.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã vượt 800

Chiều 8/8, Bộ Y tế thông tin về 21 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Giang, Khánh Hòa, Hà Nội. Việt Nam có tổng cộng 810 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 353 ca.

img

Bệnh viện C Đà Nẵng kết thúc 14 ngày phong tỏa

Đúng 0 giờ ngày 8/8, cánh cổng sắt của Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được kéo ra, kết thúc chuỗi 14 ngày phong tỏa đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào.  Bệnh viện C Đà Nẵng ngay lập tức mở cửa tiếp nhận bệnh nhân sau thời điểm này, các bệnh nhân bị "mắc kẹt" tại đây làm thủ tục xuất viện. Mỗi bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được cấp giấy ra viện và giấy hoàn thành cách ly 14 ngày với COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã viết tâm thư gửi toàn bộ y bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Triệu tập thêm 16 đối tượng liên quan tới vụ vợ chồng ca sĩ Phú Lê

Ngày 8/8,Cơ quan công an vừa triệu tập thêm 16 đối tượng liên quan đến việc tạm giữ vợ chồng ca sĩ Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái, hiện đang tạm trú tại TP.Hà Nội) và vợ là Lã Thúy Kiều (SN 1985, quê tỉnh Hà Nam).

bước đầu, cơ quan điều tra xác định 16 đối tượng nói trên và vợ chồng ca sỹ Phú Lê có liên quan đến vụ việc Cố ý gây thương tích mà cơ quan chức năng đang làm rõ.

img

Vợ chồng ca sỹ Phú Lê trước khi bị tạm giữ.

Trước đó, tối 5/8, vợ chồng Phú Lê bị lực lượng công an tạm giữ tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để phục vụ công tác điều tra một vụ việc Cố ý gây thương tích.

Phú Lê là một nam ca sỹ, diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và trang Youtube với các ca khúc về tình anh em xã hội, tình mẹ. Nam ca sỹ này được một số bộ phận giới trẻ yêu thích và có mối quan hệ khá thân thiết với một số giang hồ mạng khác như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Quang Rambo...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem