Tỉnh bạc liêu
-
Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu vừa được Bộ Công an điều động đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái từ ngày 1/2/2023.
-
Thế mạnh về điều kiện tự nhiên vùng nuôi, năng lực chế biến và xuất khẩu tôm của nước ta đã được nhận diện. Thế nhưng, để thật sự trở thành “công xưởng nuôi tôm thế giới”, ngành tôm còn rất nhiều việc phải làm, bởi phía sau những thành tích, con số kỷ lục, còn đó những “mảng tối” tồn tại…
-
Đại tá Hồ Việt Triều - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.
-
Theo Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, đến nay tỉnh có 108 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có nhiều đặc sản trứ danh do nông dân làm ra.
-
Nghi phạm giết tài xế xe ôm, cướp tài sản đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ sau 2 ngày gây án.
-
Thế mạnh chế biến thủy sản bao gồm cả nuôi tôm sẽ được phát huy và tạo thêm những cú hích mới cho ngành xuất khẩu khi Bạc Liêu phấn đấu đạt 1 tỷ USD trong năm 2023.
-
Nếu trước đây nói đến xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) thì người ta nhắc đến vùng trồng rau cần nước lớn nhất tỉnh. Nay không chỉ có rau cần nước mà rau má cũng “bén duyên” với vùng đất này.
-
Nếu như mỗi năm, tại vùng chuyển đổi lúa-tôm ở huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cứ 1ha lúa - tôm càng xanh kết hợp, nông dân có thể thu từ 200 - 300kg tôm, thì vụ tôm năm nay đã giảm xuống chỉ còn 120 - 150kg/ha
-
Giải quyết việc làm và giảm nghèo từ các mô hình sản xuất của nông dân được xem là “điểm sáng” trong việc phối hợp giữa Hội Nông dân huyện Phước Long (Bạc Liêu) với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện trong việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
-
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Út, đối tượng lợi dụng sự mê tín, lừa đảo hàng trăm triệu đồng.