Tỉnh ninh bình
-
Mặc dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng trang trại gà Đông Tảo của anh Đinh Văn Chúc (38 tuổi) trú tại xóm Nội, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã gần hết hàng để bán, nhờ lứa gà Tết này mà gia đình anh có thu nhập cả trăm triệu đồng.
-
Những ngày này, trên cánh đồng ở các xã vùng trũng huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) rộn ràng hẳn lên bởi người dân đang vào vụ thu hoạch cá ruộng. Năm nay, sản lượng và giá cá ruộng không như mong muốn nhưng từ lợi thế của đồng đất, bỏ thêm chút công, chút vốn mà có thêm một khoản thu nhập cũng đủ làm nông dân phấn khởi.
-
Nghề trồng rau cần ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đã có từ lâu đời. Bí quyết chăm sóc rau cần đặc biệt của người dân cộng với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước phù hợp mà rau cần Yên Hòa nổi tiếng giòn, ngọt, thơm đậm đà, được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng.
-
Những năm qua, HTX thủy sản Phú Lộc (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã triển khai mô hình nuôi cá trong ruộng lúa, luân canh lúa-cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng trăm ha ruộng trước kia bị bỏ không vì hay bị úng ngập, cấy lúa bấp bênh, nay thành những "vựa cá" mang lại lợi nhuận cả trăm triệu đồng cho người nông dân.
-
Từ khi chuyển sang nuôi loại ấu trùng bé tí ti trong bể nước xanh lè, không những thoát cảnh vỡ nợ do nuôi tôm thua lỗ mà ông Phạm Văn Thiên, xóm 5, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) còn bỗng chốc giàu lên, doanh thu lên đến hàng tỷ đồng/năm.
-
Dưa chuột là cây trồng quen thuộc của nhiều nông dân, tuy nhiên ở Khánh Trung (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) bà con có cách làm rất sáng tạo thay vì cho leo giàn như thông thường, họ để dưa chuột bò lan dưới mặt ruộng lúa đã thu hoạch...
-
DANVIET.VN đã thăm cái ao xinh xắn thứ ốc nhồi đặc sản và khuôn viên vườn đẹp như bức tranh thủy mặc của ông nông dân triệu phú Phạm Văn Tâm (65 tuổi), xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Ông Tâm nói, nuôi ốc nhồi đặc sản, trồng rau, trồng cây nhàn tản, ngắm cảnh cả ngày thế mà mỗi năm vẫn lời hơn 100 triệu.
-
Anh Phạm Đình Oanh (47 tuổi) ở thôn Lẫm Bắc, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đầu tư biến vùng ruộng bỏ hoang thành ao nổi, trang trại nuôi trồng thủy sản. Anh chủ nuôi các loại cá truyền thống, bắt lên toàn con to bự, và mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng.
-
Trao đổi với DANVIET.VN, chị Nguyễn Thị Thu Hoài, ở xóm 7, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chị đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ với mức thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng thì đã bỏ ngang về quê trồng loại cỏ lạ mang tên cỏ Vetiver.
-
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết tính từ tháng 1 đến tháng 9, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 31 trường hợp mắc sốt xuất huyết và chưa có trường hợp nào tử vong.