Tỉnh ninh bình
-
Trồng chuối Thái Lan với tổng diện tích 4ha, mỗi năm thu về đều đặn từ 50-70 tấn quả, nhiều năm nay gia đình ông Trần Trung Tín (58 tuổi) ở xóm Giải Cờ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) có thu nhập hơn nửa tỷ mỗi năm.
-
Nuôi hươu lấy nhung. Sau tết nguyên đán, từ tháng Giêng đến đầu tháng 3 là mùa sừng hươu ra lộc, thời kỳ cao điểm cắt nhung hươu. Những ngày này, dạo quanh các thôn, xóm ở xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) không khó để bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp của du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm "hái lộc" nhung hươu.
-
Theo Đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11-12/2021 tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành lân cận. Trong đó, tỉnh Ninh Bình được Ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn là điểm thi đấu môn võ Karatedo.
-
Lợn Táp Ná – tên gọi một giống lợn địa phương ở tỉnh Cao Bằng và một số tỉnh lân cận thuộc vùng núi phía Bắc. Đây là giống lợn phàm ăn, ăn khỏe, kể cả thức ăn nghèo dinh dưỡng.
-
Rau sắng, một thứ rau rừng đặc sản, tưởng như chỉ có ở vùng Hương Sơn (huyện Mỹ Đức – Hà Nội) – nơi nổi tiếng với lễ hội chùa Hương. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, loại rau ăn ngọt như mì chính này lại được một nông dân thuần hóa, trồng thành công trên đất vườn đồi ở xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
-
Tết Tân Sửu 2021, phóng viên Báo DANVIET.VN đã xông đất nhà ông nông dân trồng vườn hoa hồng cổ đẹp nhất, nhì tỉnh Ninh Bình. Nhờ trồng các loại hoa hồng cổ để bán Tết, chàng trai trẻ Đỗ Thiện Nhân, xóm 1, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Cứ từ sau 23 tháng chạp trở đi, gia đình anh Phạm Văn Phi, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) lại tất bật làm nem chua-đặc sản ăn Tết. Mỗi ngày, cả gia đình anh làm từ 2.000- 3.000 chiếc nem chua đặc sản mang về doanh thu mỗi ngày lên tới 100 triệu đồng.
-
Với niềm đam mê bất tận với hội họa và dưới đôi bàn tay khéo léo, cô thôn nữ thế hệ 2K xinh đẹp Nguyễn Thị Kim Dung (SN 2000) ở xóm Mỹ Hợp, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã 'hô biến' những trái dừa thành con trâu vàng và vật trang trí bắt mắt để chưng ngày Tết.
-
Về xã Phú Long (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), thời điểm này, na trái vụ đang vào mùa thu hoạch. Các vườn na luôn tấp nập người mua, người bán.
-
Những năm qua, HTX thủy sản Phú Lộc (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã triển khai mô hình luân canh lúa-cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng trăm ha ruộng trước kia bị bỏ không vì hay bị úng ngập, cấy lúa bấp bênh, nay thành những "vựa" thủy sản mang lại lợi nhuận cả trăm triệu đồng cho người nông dân.