Tôm càng xanh
-
Nhờ điều kiện thiên nhiên ưu đãi, vùng đất tỉnh Cà Mau để lại ấn tượng mạnh trong lòng du khách gần xa với những đặc sản trứ danh. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến như loài tôm tít hung dữ, cá leo cây, cua Năm Căn to bự...
-
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động, nhiều hộ nông dân ở xã An Điền, huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) tích cực tham gia mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen trong ruộng lúa và luân canh tôm sú sinh thái.
-
Gặp chúng tôi hôm diễn ra hội nghị mô hình tôm – lúa, anh Mã Văn Hồng – Giám đốc HTX Tôm – Lúa Hòa Đê (Hòa Tú 1) của huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) khoe: “Hiện tôi còn khoảng hơn 300kg tôm càng xanh toàn đực cỡ 20 con/kg, nếu bán chắc cũng được vài chục triệu”.
-
Trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Thành, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk nếm không ít thất bại trong làm trang trại nông nghiệp. Nhưng với suy nghĩ khác người, Thành đã làm nên một "miệt vườn độc và lạ" ngay trên đất Tây Nguyên khiến bao người mơ ước.
-
Hiện, Trung tâm Thủy sản Hà Giang đã cho sinh sản thành công cá Chày đất đạt 3.200 con, cá Mỵ 3.100 con, cá Dầm xanh, Anh vũ 2.200 con. Quan sát bể ương cá Anh vũ con đang phát triển tốt, đây là loại cá nước ngọt đặc sản có giá trị kinh tế cao và được đưa vào sách đỏ Việt Nam.
-
Những tưởng tôm càng xanh chỉ có thể nuôi được ở những vùng sông nước, vùng trũng thấp, nhưng giữa vùng đồi đá ong ở huyện Tân Phú (Đồng Nai), nông dân nuôi thành công tôm càng xanh-loại tôm đặc sản thường gọi là "tôm leo đồi" này.
-
Sau hơn 10 năm chuyển đổi, với tổng diện tích hơn 5.000 ha, Vĩnh Bình Bắc được xem là “thủ phủ tôm càng xanh” của tỉnh Kiên Giang. Theo thời gian, con tôm càng xanh không chỉ chứng minh giá trị kinh tế mà còn là cầu nối gắn kết tình làng, nghĩa xóm ở mảnh đất vùng sâu, vùng xa này.
-
Nuôi tôm - đặc biệt là con tôm thẻ, tôm sú, tôm càng… đã trở thành mô hình nuôi trồng thủy sản chủ lực tại Đồng Nai và đang được phát triển mạnh.
-
Hơn 1.400 ha ao nuôi tôm càng xanh, cá tra bị thiệt hại 30% do nước có độ mặn cao, khiến nhiều nông dân thua lỗ.
-
Những năm gần đây, nhiều nông dân vùng ĐBSCL đã thả nuôi tôm mỗi khi nước mặn về, trồng lúa khi mùa mưa đến để tăng giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích. Ở một số nơi, bà con còn thả tôm càng trong ruộng lúa, tạo ra sản phẩm tôm và lúa an toàn, có giá bán cao.