Tổng Bí thư nói gì về việc thông qua Luật An ninh mạng?

Ngọc Lương Chủ nhật, ngày 17/06/2018 11:51 AM (GMT+7)
Liên quan đến Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, Tổng Bí thư cho rằng, trên thế giới rất nhiều nước có Luật này. Thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 phát triển mang lại nhiều lợi ích, nhưng mặt khác quản lý rất khó và có tình trạng qua đây để tuyên truyền, kích động, gây rối.
Bình luận 0

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh V.H).

“Cần Luật này để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và tổ chức. Không để ai muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi, xuyên tạc cũng được? Chúng ta phải khai thác phát huy tối đa ưu thế của cách mạng khoa học công nghệ, nhưng cần cảnh giác nếu không sẽ rất nguy hiểm”, Tổng Bí thư nói và cho rằng, với khoa học công nghệ hiện nay hàng triệu người mở máy điện thoại di động là có thông tin, đây là điều rất thuận lợi. Nhưng qua đó cũng là nơi để các đối tượng xấu sử dụng đi kích động người dân vào việc này, việc kia.

Theo Tổng bí thư, Quốc hội đã sáng suốt trước những luận điệu về Luật An ninh mạng. Quốc hội thông qua Luật này với tỷ lệ tán thành 86,86%, con số này cho thấy sự đồng thuận rất cao.

“Người dân phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, không để mắc mưu. Dân tộc ta xưa nay tỉnh táo, thông minh, cảnh giác, không mơ màng. Nội bộ chúng ta có khuyết điểm thì ta sửa. Hội nghị T.Ư vừa qua đều được đánh giá cao, chúng ta không làm ngơ trước tiêu cực, che giấu tiêu cực. Không để các đối tượng lợi dụng để kích động, chống chế độ”, Tổng Bí thư nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem