Tổng liên đoàn lao động việt nam
-
Luật Công đoàn sửa đổi vừa được thông qua có nhiều nội dung mới. Điều này tác động rất lớn tới tổ chức công đoàn nói chung và công đoàn cơ sở nói riêng trong các hoạt động liên quan tới chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người lao động.
-
Nhằm nâng cao vai trò của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, từ lâu tổ chức Công đoàn đã có nhiều hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.
-
Giai cấp công nhân sẽ là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Muốn vậy cần tăng cường sự lớn mạnh, hiện đại cho giai cấp này trong thời gian tới.
-
Để đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động, Tổng LĐLĐVN vừa có văn bản đề nghị các cấp công đoàn thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
-
Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Công đoàn Việt Nam trong 95 năm qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
-
Có 95 trưởng ban nữ công, công đoàn cơ sở tiêu biểu trong cả nước đã tham gia buổi gặp mặt tại Hà Nội. Đây đều là những "bông hoa" có nhiều những "cống hiến thầm lặng" đóng góp vào việc chăm sóc, bảo vệ lao động nữ.
-
Sáng nay Tổng Liên đoàn lao động phối hợp với Bộ LĐTBXH và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động" 2024.
-
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giữ khoản thu kinh phí công đoàn 2%, trong đó chia 25% kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên và 75% cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.
-
1 trong 3 khâu đột phá trong thời gian tới của tổ chức Công đoàn là đẩy mạnh thương lượng trong đó ưu tiên thương lương tăng tiền lương cho lao động. Đây là thông tin mới nhất được đại diện tổ chức Công đoàn thông tin trong buổi họp báo kết thúc Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
-
Sáng nay (2/12), tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công đoàn cả nước.