Tổng thống Trung Phi bỏ của chạy lấy người

Thứ hai, ngày 25/03/2013 10:47 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sau đợt tấn công ồ ạt của phe nổi dậy nhằm vào thủ đô Bangui, ngày 24.3, Tổng thống CH Trung Phi – ông François Bozize đã chạy trốn sang Congo.
Bình luận 0

Sau một cuộc đọ súng chớp nhoáng, phe nổi dậy Seleka đã lật đổ chính quyền của tổng thống François Bozize và chiếm được thủ đô Bangui sau vài giờ giao tranh.

Phe nổi dậy Seleka bắt đầu chiến dịch tấn công Bangui vào sáng 24.3 sau khi đã kiểm soát được một phần miền Bắc Cộng Hòa Trung Phi từ tháng 12.2012 và đã liên tục giành được nhiều thắng lợi. Đại diện của Tổng thống là Gaston Mackouzangba cũng khẳng định, Bangui với 600.000 dân cư trú đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của liên minh nổi dậy Seleka.

img
Người phát ngôn của quân đội nổi dậy Seleka tuyên bố chiến thắng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình CAR từ Nam Phi cũng xác nhận, các chiến binh đã tiến vào Bangui. Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định tin tổng thống Trung Phi đã bỏ chạy và đã đưa quân tới bảo vệ sân bay quốc tế gần Bangui.

Tổng thư ký của phiến quân Seleka Justin Kombo Moustapha tuyên bố: “CH Trung Phi vừa mở ra một trang sử mới, một thời đại mới đầy triển vọng”.

Tổng thống Bozize chiếm được chính quyền vào năm 2003, ông chính thức được bầu làm tổng thống vào năm 2005 và tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ hai vào năm 2011.

CH Trung Phi là thuộc địa của Pháp từ cuối thế kỷ XIX, quốc gia này chính thức giành được độc lập vào năm 1960.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem