TP.Việt Trì: Hàng trăm hộ dân âu lo vì nhà sắp sập

Nguyễn Hồng Sang Thứ ba, ngày 27/01/2015 11:00 AM (GMT+7)
Hơn 400 hộ dân đang sinh sống tại nhà chung cư Hoà Phong ở tổ 15, phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì (Phú Thọ) thấp thỏm lo âu vì nhà xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ bị đẩy ra đường bất cứ lúc nào. 
Bình luận 0

Sống trong thấp thỏm, lo âu

Khu nhà chung cư Hoà Phong có 6 khối nhà 5 tầng được xây dựng từ năm 1971 để làm nơi ở cho cán bộ công nhân Nhà máy Dệt Vĩnh Phú (cũ). Hiện nay, hơn 400 hộ dân sống tại đây chủ yếu là cán bộ công nhân nhà máy dệt đã nghỉ chế độ, đời sống hết sức khó khăn. Hơn 40 năm nay, các hộ dân vẫn phải trả tiền thuê, dù nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dẫn chúng tôi lên căn hộ trên tầng 2, ông Nguyễn Đức Thái chỉ lên những bức tường bong tróc vôi vữa, giãi bày: Cách đây không lâu, cả mảng trần xi măng cốt thép nặng đến nửa tấn ngoài hành lang bỗng nhiên sập xuống. Rất may, mảng xi măng không trúng người, nếu không hậu quả thật khó lường.

img
Trần mái hiên căn hộ nhà ông Nguyễn Đức Thái bị sập nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người dân. (Ảnh: Hồng Sang)
Bà Hà Thị San đang sống trong căn hộ 24m2 bức xúc: “Điều kiện sống của chúng tôi quá cơ cực. Không có “bìa đỏ”, chúng tôi không đủ điều kiện thế chấp ngân hàng để vay vốn sản xuất, hay nuôi con cái ăn học. Xin mua nhà để cơi nới, sửa chữa thì không được. Hàng tháng phải nộp tiền thuê nhà và chỉ cần chậm tiền nhà là bị cắt điện, cắt nước. Nhà ở của chúng tôi mua chẳng được, bán không xong. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần lên thành phố, tỉnh và Trung ương vẫn không có kết quả”.

 

Theo các hộ dân, năm 1971, khu nhà tập thể này được nhà nước xây dựng từ quỹ phúc lợi và tiền đóng góp của cán bộ, công nhân viên Nhà máy Dệt Vĩnh Phúc. Mỗi căn hộ rộng 16-24m2. Đến năm 1993, tỉnh thu hồi lại giấy phân nhà do nhà máy cấp trước đó, đồng thời giao cho một số doanh nghiệp quản lý, thu tiền thuê nhà hàng tháng. Hiện nay, mức thu đối với mỗi căn hộ rộng 24m2 là khoảng 180.000 đồng/tháng. Riêng hai dãy T5 và T6, mức thu trung bình từ 120.000 - 130.000 đồng/tháng.

Ngoài nguồn thu tiền thuê nhà, doanh nghiệp quản lý nhà còn “thu thêm” mỗi năm vài trăm triệu đồng từ việc cho thuê sân vườn hoa khu nhà T5, T6 để họp chợ; khu nhà vệ sinh do dự án FDU tài trợ xây dựng phục vụ người dân cũng được cho thuê trông giữ xe, làm kho chứa hàng hoá; sân, gầm cầu thang cho thuê kinh doanh; nhà sinh hoạt cộng đồng làm nơi thu tiền nhà, tiền chợ... Tuy nhiên từ nhiều năm nay, doanh nghiệp quản lý nhà không duy tu, sửa chữa nên các khối nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chậm triển khai dự án nhà ở cho người dân

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Cúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Để ổn định chỗ ở và cuộc sống cho các hộ đang thuê nhà tại chung cư Hòa Phong, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý phát triển Quỹ nhà ở và Kinh doanh bất động sản Phú Thọ sớm triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp để bán và cho thuê nhằm tái định cư cho các hộ dân đang thuê nhà.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, gần 5 năm nay, công ty vẫn chậm triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công trình khối nhà chung cư 5 tầng Hòa Phong đang xuống cấp trầm trọng cần phải dỡ bỏ ngay. Các hộ gia đình ở đây đang sống trong lo lắng, bất an, không biết khi nào công trình sẽ xảy ra sự cố, đi không được mà ở cũng chẳng xong.

Theo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), khối nhà chung cư 5 tầng Hòa Phong không đủ điều kiện để bán cho các hộ dân theo quy định tại Nghị định 61/CP của Chính phủ, vì lý do công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho các hộ gia đình. Theo quy định tại khoản 1, Điều 86, Luật Xây dựng thì các khối nhà chung cư Hòa Phong phải được dỡ bỏ. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem