Trả lương

  • (Dân Việt) - Chế độ cho cán bộ khuyến nông vẫn thấp, tổ chức triển khai cơ chế chính sách và phương thức quản lý khuyến nông ở địa phương còn nhiều khó khăn, lúng túng... là thực tế mà ngành này đang phải đối mặt.
  • (Dân Việt) - Chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng khi biết Samuel Eto’o được Anzhi ở nước Nga xa xôi được trả lương tới 20 triệu euro/năm, Ronaldo đã có những động thái rất cụ thể để “đòi” có được mức lương cao hơn.
  • (Dân Việt) - Trong giờ hành chính, các bác sĩ ở bệnh viện công chỉ được phẫu thuật bệnh nhân theo giá của Nhà nước ban hành, ngoài giờ mới được phép mổ dịch vụ để thu tiền cao hơn.
  • AFP dẫn lời người phát ngôn của tòa án do Liên hợp quốc hậu thuẫn xét xử Khmer Đỏ tại Campuchia cho biết cơ quan này đã cạn sạch tiền để trả lương cho hàng trăm nhân viên.
  • (Dân Việt) - UBND TP.Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở LĐTBXH, UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp về việc chi trả lương, thưởng cuối năm và công tác chăm lo tết cho công nhân, người lao động.
  • (Dân Việt) - 4 tháng lại đây, phụ huynh có con em học tại một số trường mầm non của huyện Cam Lộ rất bức xúc khi bị nhà trường vận động đóng học phí để trả lương cho giáo viên.
  • Singapore sẽ tiến hành cắt giảm ít nhất là 1/3 đối với những khoản lương lên tới hàng triệu USD của các chính trị gia nước này, theo một tỷ lệ được công bố hôm 4.1.
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - phó trưởng ban chi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam - vừa ký văn bản yêu cầu BHXH các tỉnh, TP chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hai tháng 1 và 2.2012 cho đối tượng hưởng trước Tết Nguyên đán cùng vào kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1.2012.
  • (Dân Việt) - Dù công chức cấp xã phàn nàn về mức lương thấp, nhưng người ta vẫn tìm mọi cách để “chạy” cho được ngồi vào cái ghế công chức...
  • (Dân Việt) - Báo chí đã dùng từ "sững sờ" khi miêu tả thái độ của một anh Nguyễn Văn A, ở một công ty B nào đó được trả lương bằng... bánh. Còn dư luận thì há mồm kinh ngạc khi nghe câu trả lời của bà Vụ trưởng Tiền lương tiền công thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, rằng: “Việc doanh nghiệp trả lương cho lao động bằng sản phẩm như vậy không có gì sai và được pháp luật cho phép”.