Trắc nghiệm: Bạn và chồng có hòa hợp trong chuyện ấy?

Thứ sáu, ngày 05/09/2014 06:20 AM (GMT+7)
Tình dục là yếu tố góp phần quan trọng trong hạnh phúc hôn nhân. Việc kém hòa hợp trong chuyện ấy dễ dẫn đến bất mãn trong sinh hoạt vợ chồng, cũng như làm tăng khả năng phát sinh những mối quan hệ “ngoài chồng ngoài vợ”.
Bình luận 0

Bạn hãy thử vài câu trắc nghiệm để xem vợ chồng bạn có vấn đề gì trong chuyện ấy hay không nhé!

img

 1. Sau khoảng thời gian chung sống, bạn cảm thấy thế nào về chuyện ấy?

a/ Sợ.

b/ Bình thường.

c/ Thú vị.

2. Anh ấy có làm bạn đau?

a/ Có.

b/ Thỉnh thoảng.

c/ Hầu như không.

3. Ông xã có biết bạn thích gì?

a/ Hoàn toàn không biết. Thế mới chán!

b/ Hên xui, tùy lúc.

c/ Anh ấy có biết.

4. Bạn có cảm nhận được tình cảm ấm áp của chồng trong chuyện ấy?

a/ Hầu như không, chỉ đơn thuần là chuyện đó.

b/ Thỉnh thoảng.

c/ Rất tình cảm.

5. Anh ấy có cư xử thô tục với bạn trong chuyện đó không?

a/ Nhiều khi anh ấy xem mình như…

b/ Chỉ những khi anh ấy say xỉn.

c/ Không bao giờ.

6. Anh ấy có hỏi thăm bạn trong quá trình…?

a/ Không, hoàn toàn không.

b/ Thỉnh thoảng có hỏi.

c/ Anh ấy rất quan tâm đến cảm nhận của mình.

7. Anh ấy có sáng tạo không?

a/ Không, hoàn toàn nhàm chán.

b/ Có chút đỉnh.

c/ Không có gì đáng phải phàn nàn.

8. So với bạn, anh ấy “về đích” lúc nào?

a/ Anh ấy về đích quá sớm (hoặc quá muộn).

b/ Có lúc này lúc khác.

c/ Hầu như rất cùng lúc.

9. Khi kết thúc, anh ấy có những cử chỉ yêu thương bạn?

a/ Anh ấy lăn qua bên kia và ngủ như chết.

b/ Một vài lần.

c/ Anh ấy vẫn rất ngọt ngào.

10. Bạn và anh ấy có thường xuyên diễn ra trường hợp “bên đây đề nghị - bên kia né tránh”?

a/ Khá thường xuyên và gây căng thẳng giữa đôi bên.

b/ Chỉ thỉnh thoảng.

c/ Hầu như hiếm khi, nếu có thì thỏa thuận trong hòa bình vui vẻ.

Kết quả: Trong các đáp án a, b, c, đáp án nào nhiều nhất?

Đáp án a: Bạn và chồng xung khắc trong chuyện ấy.

Hình như bạn và anh ấy hoàn toàn không hiểu gì về sở thích của nhau. Có lẽ vì hai bạn thuộc hai phong cách khác nhau, trong khi lại ngại nói về chủ đề này.

Lời khuyên: Bạn và chồng nên thử một lần trao đổi về chủ đề này nhằm lắng nghe cảm xúc của nhau, tìm cách tháo gỡ những gút mắc gặp phải trong chuyện ấy. Hai cụm từ cấm kỵ trong chuyện ấy chính là “chịu đựng” và “mắc cỡ”. Việc đối thoại sẽ giúp hai bạn hiểu nhau hơn, từ đó có sự điều chỉnh cho hòa hợp, giúp đời sống vợ chồng không còn là ác mộng mà là những phút giây thiêng liêng hâm nóng tình cảm đôi bên.

Đáp án b: Bạn và chồng tương đối ổn trong chuyện ấy.

Giữa hai người không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, dường như chuyện ấy đối với hai bạn hơi nhạt nhẽo.

Lời khuyên: Hãy thử sáng tạo hơn một chút, dành cho nhau nhiều lời hỏi han, tìm hiểu sở thích của nhau, dành những cử chỉ âu yếm ngay cả khi đã kết thúc. Như vậy, bạn và anh ấy sẽ biến những khoảnh khắc gần gũi trở nên đáng nhớ tuyệt vời.

Đáp án c: Hai người rất hợp với nhau.

Chúc mừng bạn! Bạn cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho bạn rất nhiều và nồng nàn. Bạn hoàn toàn hài lòng về chồng và đó cũng có thể là cảm nhận của anh ấy về bạn.

Lời khuyên: Hãy thể hiện thật nhiều tình cảm trong chuyện ấy, hãy nhìn anh ấy nhiều hơn, hãy cùng anh ấy sáng tạo để ngọn lửa này luôn sưởi ấm tình cảm vợ chồng bạn nhé!

(Theo Phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem