Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: RT
Trong cuộc gặp ở New York, Vương Nghị mô tả Kissinger, người đóng vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trong những năm 1970, là "một người bạn tốt của nhân dân Trung Quốc".
Tuy nhiên, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Bắc Kinh cảnh báo rằng "một cuộc Chiến tranh Lạnh bùng nổ sẽ là thảm họa đối với Trung Quốc và Mỹ, cũng như các khu vực khác trên thế giới", đồng thời thúc giục Washington áp dụng một chính sách hợp lý đối với Trung Quốc.
Theo bộ trưởng Vương Nghị, Washington có thể làm điều này bằng cách tôn trọng quan điểm của Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ theo chính sách 'Một Trung Quốc'.
Ông Vương Nghị nói rằng, chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, cũng như Đạo luật Chính sách Đài Loan năm 2022 của Quốc hội Mỹ cung cấp cho hòn đảo hàng tỷ USD hỗ trợ an ninh, đều gây bất lợi cho quan hệ Trung-Mỹ.
Ông Vương tiếp tục nói rằng Mỹ có "nhận thức sai lầm về Trung Quốc" khi coi nước này là "đối thủ nổi bật nhất và là kẻ thách thức lâu dài".
Theo ông Vương, thống nhất hòa bình với Đài Loan là "mong muốn lớn nhất" của Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, ông lưu ý các hoạt động khẳng định độc lập của Đài Loan càng "tràn lan", thì "vấn đề càng ít có khả năng được giải quyết một cách hòa bình".
Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18/9 nói rằng quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Tuyên bố này đã gây sự phẫn nộ từ Bắc Kinh, nước này "phản đối và kiên quyết phản đối" lập trường như vậy.