Tuyển Pháp bất hòa: Thủ phạm là Domenech

Thứ bảy, ngày 17/07/2010 09:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiền đạo Anelka cuối cùng cũng lên tiếng nói rằng tuyển Pháp trước khi đến Nam Phi dự World Cup “như một quả bom nổ chậm” và người tạo ra không khí này là HLV Domenech.
Bình luận 0
 img
Theo Anelka (trái), những lục đục của tuyển Pháp tại World Cup 2010 bắt nguồn từ HLV Domenech.

“Quả bom” Domenech

"Ông Domenech không nói chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi nhiều lần tìm gặp ông ấy để thảo luận về hệ thống chiến thuật 4-3-3 hay 4-2-3-1 nhưng ông ấy từ chối" - Anelka tiết lộ.

Khi Anelka bị Domenech quyết định đuổi về nước, các cầu thủ Pháp đã viết một lá thư gửi Domenech để giải thích về chuyện Anelka nhưng Domenech không trả lời mà mang lá thư này ra đọc trong buổi họp báo.

Tức giận, các cầu thủ Pháp đã đình công, nghỉ hai buổi tập trước trận cuối vòng bảng gặp Nam Phi. Dư luận cho rằng thủ quân Evra và các cầu thủ Gallas, Ribery, Henry, Abidal đã cầm đầu cuộc nổi loạn này.

Các cựu cầu thủ Pháp như Desailly, Thuram đã lên tiếng đòi trục xuất vĩnh viễn Evra và Anelka ra khỏi đội tuyển, đồng thời xem xét lại tư cách của các cầu thủ còn lại. Riêng Henry vừa tuyên bố giã từ tuyển Pháp sau 123 lần khoác chiếc áo màu lam kể từ năm 1997.

Anelka cho rằng không hề có sự chia rẽ giữa các cầu thủ Pháp về việc họ đình công, nghỉ tập để phản đối Domenech. "Mọi cầu thủ khi đó đều rất đoàn kết. Nếu cầu thủ nào muốn tập khi đó thì hãy lên tiếng bây giờ đi. Nhưng tôi chắc 100% không ai muốn tập khi đó".

Anelka cũng đánh giá rất cao sự trung thực và dũng cảm của tiền vệ Toulalan khi anh này thừa nhận: "Vụ việc đó không có kẻ chủ mưu lẫn kẻ theo đuôi. Chúng tôi là một, nếu phải chịu trách nhiệm thì tất cả chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm mà không bào chữa một lời nào".

Còn một chi tiết khác đáng chú ý trong cuộc đình công kể trên là 48 giờ trước trận Pháp - Nam Phi, Domenech đã định xách vali về nhà nhưng Tổng thống Sarkozy đã gọi điện thuyết phục Domenech ở lại.

Giờ thì Domenech đã hết hợp đồng và người luôn bao che cho HLV này là Chủ tịch LĐBĐ Pháp Escalettes cũng đã từ chức. Đến lúc bóng đá Pháp cần xây dựng lại hoàn toàn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem