Tuyển sinh đại học 2020: Điểm chuẩn tăng cao, nhiều ngành vẫn khó tuyển đủ

Bạch Dương - Lan Anh Thứ ba, ngày 06/10/2020 06:07 AM (GMT+7)
Mức điểm chuẩn vào đại học năm 2020 tăng cao là điều nằm trong dự đoán của nhiều người. Tuy nhiên, nếu nhiều ngành lấy mức xấp xỉ điểm tuyệt đối thì có những ngành vẫn thiếu thí sinh trầm trọng dù điểm chuẩn khá thấp.
Bình luận 0

Từ chiều tối 4/10, các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển từ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, và đến sáng 5/10 đã có hàng chục trường công bố điểm chuẩn.

Điểm chuẩn cao chủ yếu nằm ở các ngành top trên

Ghi nhận của phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, mức điểm cao năm nay tập trung vào một số ngành hot là công nghệ thông tin, khoa học máy tính, báo chí, y đa khoa...

Hầu hết nhóm ngành y dược đều có điểm chuẩn từ 26 - trên 28 điểm, tức là thí sinh phải có điểm thi mỗi môn ít nhất từ 8,5 - trên 9 điểm mới có khả năng đỗ. Ngành y khoa của Trường Đại học Y Dược TP.HCM lấy điểm chuẩn cao nhất 28,45; tiếp đó là ngành răng hàm mặt 28 điểm. Với phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm chuẩn ngành y khoa và Răng Hàm Mặt cũng ở ngưỡng cao nhất với 27,7 và 27,1 điểm. Ngành y tế công cộng lấy điểm chuẩn thấp nhất 19. So với năm ngoái, điểm chuẩn các ngành tăng hơn 2 điểm.

Tuyển sinh đại học 2020: Điểm chuẩn tăng cao, nhiều ngành vẫn khó tuyển đủ - Ảnh 1.

Thí sinh làm hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: P.M

Theo Bộ GD ĐT, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 10/10 (theo dấu bưu điện), bằng cách nộp bản chính "Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020" (có chữ ký của chủ tịch hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở GD&ĐT). Các trường còn chỉ tiêu có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) từ ngày 15/10.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ có ngành y tế công cộng điểm chuẩn thấp nhất (20,4 điểm), còn các ngành khác đều ở mức 24,5 - 27,55 điểm. Đây cũng là mức điểm chuẩn của Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Năm nay, nhóm ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính là một trong các ngành thu hút thí sinh mạnh nhất, điểm chuẩn cao ngang nhóm ngành y dược. PGS - TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng Phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển vào tất cả các ngành của trường đều tăng so với mức điểm chuẩn năm ngoái từ 2 đến gần 3 điểm.

Trong đó, ngành khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm. Kế tiếp là ngành kỹ thuật ôtô 27,5 điểm. Những ngành "hot" của trường tiếp tục có điểm chuẩn khá cao: Kỹ thuật máy tính; kỹ thuật hệ thống công nghiệp; logistics và quản lý chuỗi cung ứng; khoa học máy tính (chất lượng cao) 27,25 điểm; kỹ thuật cơ điện tử 27 điểm.

Mặt bằng điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) tăng so với năm ngoái, trong đó một số ngành chương trình đại trà có điểm khá cao: Kỹ thuật phần mềm 27,7 điểm; khoa học máy tính 27,2 điểm; khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) 27,1 điểm; công nghệ thông tin 27 điểm...

Xuất hiện ngành học có điểm trúng tuyển 30/30

Tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, điểm chuẩn hầu hết các ngành đều tăng mạnh, trong đó ngành robot và trí tuệ nhân tạo điểm cao nhất là 27. Ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ôtô 26,5 điểm; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26 điểm; công nghệ kỹ thuật máy tính 25,75 điểm...

TS Nguyễn Thanh Trọng - Trưởng Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho hay, các ngành của trường đều tăng mạnh so với năm 2019. Ngành có điểm chuẩn cao nhất trường này là kinh tế quốc tế 27,45 điểm (chương trình đại trà).

Tuyển sinh đại học 2020: Điểm chuẩn tăng cao, nhiều ngành vẫn khó tuyển đủ - Ảnh 3.

Điểm chuẩn khối trường quân sự: Cao nhất 28,65

Sáng 5/10, Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng thuộc khối quân đội. Theo đó, trừ Trường Sĩ quan Không quân với mức điểm chuẩn chỉ 17 điểm, hầu hết các trường đều có điểm chuẩn rất cao. Mức điểm chuẩn cao nhất là Học viện Quân y. Theo đó, điểm chuẩn dành cho thí sinh nữ khu vực miền Bắc là 28,65 điểm; với thí sinh nữ khu vực miền Nam, để đỗ cũng cần có mức điểm từ 28,3 điểm trở lên.

Xếp thứ hai về mức độ điểm chuẩn là Học viện Biên phòng với 28,5 điểm dành cho thí sinh nam khu vực phía Bắc.

Học viện Kỹ thuật quân sự cũng có điểm chuẩn 28,1 điểm cho thí sinh nữ khu vực miền Bắc.

L.A

Ông Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết năm nay điểm trúng tuyển ngành y khoa cao nhất với 28,9 điểm và răng-hàm-mặt là 28,65 điểm.

Tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học máy tính thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin là ngành học có điểm chuẩn cao nhất là 29,04. Xếp sau đó là điểm chuẩn ngành kỹ thuật máy tính, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo với 28,65 điểm; công nghệ thông tin 28,38 điểm.

Đặc biệt, đã xuất hiện ngành học có điểm trúng tuyển 30/30. Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết so với dự đoán từ phổ điểm năm trước và năm nay thì điểm chuẩn năm nay của trường tăng từ 0,5-1,5 điểm, cá biệt có ngành tăng đến 2 điểm.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ cho cộng đồng, có một số ngành điểm năm ngoái cao nhất khối dân sự toàn quốc là ngành đông phương học với điểm chuẩn 28,5 tổ hợp C00 (văn-sử-địa), năm nay lên tới 29,75. Bất ngờ nhất là ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn 30 điểm/30 điểm đối với tổ hợp C00. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, chỉ tiêu ngành Hàn Quốc học năm nay là 50 nhưng đã có đến 30 chỉ tiêu tuyển thẳng. Chính vì vậy, chỉ tiêu dành cho xét kết quả thi tốt nghiệp THTP chỉ còn 16-20 chỉ tiêu trên toàn quốc nên điểm chuẩn tăng cao.

Vẫn nhiều ngành thiếu thí sinh

Theo lãnh đạo các trường đại học, năm nay phổ điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn của các tổ hợp xét tuyển nên điểm chuẩn của một số trường cao ở ngưỡng 29 điểm và hầu hết điểm chuẩn các trường đều cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, các trường trong giai đoạn 1 đã xét học bạ và một số phương thức khác nên chỉ tiêu để xét tuyển bằng kết quả thi THPT giảm làm điểm chuẩn tăng. Đối với các trường, thuận lợi là nguồn xét tuyển nhiều hơn.

Tuy nhiên, việc thí sinh điểm cao năm nay vẫn trượt nguyện vọng 1 là do sự định hình của thí sinh tập trung quá nhiều vào một lĩnh vực nào đó như công nghệ thông tin, Tự động hoá hoặc một số ngành, nên một số trường mất cân đối.

Có khá nhiều ngành ở các trường có điểm chuẩn khá thấp, nhiều ngành chỉ ở mức 15 - 16 điểm. Theo lãnh đạo Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), hiện ngành vật lý học vẫn thiếu thí sinh, trong khi hai ngành mới mở lại có điểm chuẩn khá cao là khoa học dữ liệu (khoảng 24 điểm), vật lý y khoa (khoảng 22 điểm). Theo nhận định của nhà trường, thí sinh thích chọn ngành qua cái tên hơn, vì ngành vật lý y khoa là ngành mới được tách ra từ ngành kỹ thuật hạt nhân và vật lý học. Ba ngành khó tuyển nhất của trường là địa chất học, kỹ thuật địa chất, hải dương học.

PGS - TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết, dù điểm của trường năm nay tăng nhưng một số ngành vẫn không tuyển được như ngành thiết kế thời trang chỉ có 1 thí sinh trúng tuyển. Ngành điện tử viễn thông - chất lượng cao Việt - Nhật, ngành môi trường - chất lượng cao dù điểm chuẩn bằng sàn 19,5 điểm vẫn không tuyển được. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem