U19 Việt Nam: Chơi cho biết đá biết vàng...

Thứ hai, ngày 07/10/2013 13:19 PM (GMT+7)
16 giờ chiều nay (7.10), U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Australia trong 90 phút có ý nghĩa phân ngôi thứ ở bảng F vòng loại Giải U19 châu Á 2014 (tại Malaysia). Đây là màn thử lửa khốc liệt đối với những “hạt ngọc” của bầu Đức...
Bình luận 0
Trong 2 trận đấu trước đó, cả U19 Việt Nam (thắng U19 Đài Loan - Trung Quốc 6-1, thắng U19 Hongkong - Trung Quốc 5-1) và U19 Australia (thắng U19 Hongkong 7-0, thắng U19 Đài Loan 3-0) đều được 6 điểm. Với kết quả này, U19 Australia đang tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng - thua so với U19 Việt Nam (+10 so với +9).

Văn Toàn (trái) liệu có tỏa sáng trong lối chơi tấn công  đẹp mắt của U19 Việt Nam trước U19 Australia?
Văn Toàn (trái) liệu có tỏa sáng trong lối chơi tấn công đẹp mắt của U19 Việt Nam trước U19 Australia?

Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để các cầu thủ trẻ tới từ xứ sở chuột túi bảo vệ thành công vị trí đầu bảng, đồng thời giành suất chính thức dự vòng chung kết U19 châu Á 2014. Trong khi đó, các học trò của HLV Grachen Guillaume phải thắng mới có thể chắc chắn vào vòng chung kết. Trong trường hợp hòa hoặc thua, U19 Việt Nam sẽ phải thấp thỏm chờ đợi kết quả của 8 bảng đấu còn lại với hy vọng được nhận “vé vớt” với tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Sau 2 chiến thắng trước U19 Đài Loan, U19 Hongkong, HLV Guillaume đều tỏ ra không hài lòng. Ông nhấn mạnh việc hàng công còn bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi và hàng thủ lại chơi không tập trung với minh chứng là 2 bàn thua không đáng có. Trước U19 Australia, chắc chắn U19 Việt Nam sẽ không có nhiều cơ hội như vậy, trong khi hàng thủ sẽ phải đối mặt với sức ép lớn tới từ bộ ba- tiền vệ Hagi - cặp tiền đạo Petros Skapetis, Christopher.

Đội hình dự kiến U19 VN: Thủ môn Văn Trường, hậu vệ Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy; tiền vệ Xuân Trường, Thanh Tùng, Duy Mạnh, Đức Huy; tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn.


Điều đáng quan ngại nhất là trước trận quyết đấu với U19 Việt Nam, U19 Australia chưa thể hiện hết sức mạnh của họ. Trong khi đó, dường như U19 Việt Nam đã phô bày tất cả những gì mình có, đặc biệt là việc quá phụ thuộc vào khả năng phối hợp, ghi bàn của bộ đôi tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn (đã ghi 8/11 bàn thắng cho U19 Việt Nam).

Qua báo cáo của chuyên gia theo sát hành trình của U19 Việt Nam, chắc chắn U19 Australia biết phải làm gì để kiểm soát tầm hoạt động, chia cắt Công Phượng - Văn Toàn. Với mật độ thi đấu 2 ngày/trận, sẽ rất khó để U19 Việt Nam thay đổi về con người và lối chơi, ngoại trừ sự xuất hiện trở lại của tiền vệ nhạc trưởng Xuân Trường. Không ngạc nhiên nếu U19 Việt Nam chủ động chơi tấn công theo đúng triết lý luôn tiến lên phía trước của “Pháo thủ”. Bản thân HLV Guillaume đã khẳng định U19 Việt Nam không giỏi phòng ngự và tấn công sẽ là cách phòng ngự tốt nhất. “Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành trọn 3 điểm trước U19 Australia”- ông Guillaume chốt lại.

Về phần mình, HLV Paul Okon (U19 Australia) chỉ nói: “U19 Việt Nam sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Trong bóng đá, thật khó nói trước về kết quả nhưng tôi hi vọng U19 Australia và U19 Việt Nam có thể cùng nhau đi tiếp vào VCK”.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem