Ukraine tuyên bố Nga hứng chịu ngày chết chóc nhất trong cuộc chiến ở miền Đông

Phương Đăng (theo Pravda/The Sun) Thứ tư, ngày 08/02/2023 16:01 PM (GMT+7)
Nga đã trải qua ngày đẫm máu nhất trên chiến trường sau khi Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt hơn 1.000 binh sĩ của đối phương chỉ trong 24 giờ, The Sun đưa tin.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Nga hứng chịu ngày chết chóc nhất trong cuộc chiến ở miền Đông - Ảnh 1.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện tập trung ở chiến trường miền Đông Ukraine. Ảnh IT

Theo The Sun, Nga đã tổ chức một cuộc tấn công mùa đông khác ở miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, các cuộc đụng độ ác liệt trong 24 giờ qua đã khiến chiến trường phủ đầy tuyết ngổn ngang thi thể của quân Nga khi 1.030 binh sĩ của Moscow đã ngã xuống. Con số này đánh dấu số binh lính Nga tử trận hàng ngày cao nhất trong cuộc chiến cho đến nay, mặc dù số liệu do Ukraine công bố và không được xác minh độc lập.

Tuy nhiên, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 22 khu định cư ở các tỉnh Lugansk và Donetsk trong ngày 7/2.

"Nga vẫn đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk và Lugansk bằng cách tiếp tục tập trung tấn công trên các mặt trận Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka ở các khu vực Kreminna, Bakhmut, Avdiivka, Opytne, Marinka và Vuhledar. Nhưng họ hứng tổn thất nặng nề. Đặc biệt là về nhân lực", Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết sáng 8/2.

Cũng theo Bộ này, trong ngày qua, Lực lượng Không quân Ukraine đã thực hiện 12 cuộc tấn công vào các cụm nhân viên và thiết bị quân sự của Nga, cũng như 2 cuộc tấn công vào các vị trí tên lửa phòng không của Nga.

Ngoài ra, quân phòng thủ Ukraine đã phá hủy một máy bay cường kích Su-25, một trực thăng Mi-24 và hai UAV loại Orlan của Nga. Các đơn vị Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine cũng đánh vào 2 hai sở chỉ huy, 7 cụm nhân lực và một kho đạn dược của đối phương.

Hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã được huy động tham gia vào cuộc chiến cận chiến ở các chiến hào dọc miền Đông Ukraine, đặc biệt là tại thành phố Bakhmut.

Bakhmut đã trở thành trận địa đẫm máu trong nhiều tháng, và quân đội Nga hiện đã thay đổi chiến thuật.

Thay vì vội vàng cố gắng đánh chiếm các khu vực khác nhau của Ukraine cùng một lúc, Nga giờ đây dường như tiến hành các trận chiến tập trung trên các mặt trận cụ thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết người Nga đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình khi "phân tán nguồn lực".

"Bây giờ chiến thuật mới của họ là tập trung, cố gắng đánh chiếm từng chút một, chỉ cần tiến được 10m một lần", ông Reznikov tuyên bố.

Tuy nhiên, Nga chỉ có thể giành được vài trăm mét lãnh thổ mỗi tuần do Ukraine kháng cự quyết liệt trong khi lính Nga được đào tạo kém, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, theo Pravda.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem