Vấn nạn đỏ đen nhức nhối công sở đầu năm

Chủ nhật, ngày 24/02/2013 10:57 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chuyện đi đền, đi chùa với chúc Tết lẫn nhau mãi cũng nhàn. Nhân ngoài trời nhiệt độ đang thấp, ở cơ quan thành lập “ổ bạc”.
Bình luận 0

Sếp đau đầu vì nhân viên chơi “đỏ đen”

14h ngày làm việc đầu năm, một công ty trên phố Minh Khai, Hà Nội vẫn vắng tanh. Sốt ruột, anh Giám đốc công ty trẻ tuổi tên Tuấn phải tất tả chạy từ tầng trên xuống tầng dưới, từ phòng này sang phòng khác để kiếm nhân viên nhưng tìm đỏ mắt cũng chỉ thấy các chị em phụ nữ.

Bấm máy gọi điện cho những người vắng mặt thì ngân đi ngân lại điệp khúc: “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”. “Năm ngoái, “các bố” đã bị bắt quả tang chơi đánh bài ngay tại cơ quan. Năm nay chắc mọi người lại rủ nhau ra nhà một ai đó để tụ tập rồi” – anh giám đốc nọ mặt mũi nhăn nhó kể lể.

img
 Ảnh minh họa

Thế là một mình một xe, anh giám đốc trẻ phải phóng xe máy tìm tất cả các quán cà phê mà mọi người ở công ty thường lui tới. Tìm không ra, anh lại cất công tìm về nhà từng người, nhưng đám cờ bạc vẫn “tàng hình” không dấu vết.

“Lúc phải đi tìm nhân viên khiến tôi thực sự điên đầu, chỉ muốn đuổi việc hết. Thế nhưng trớ trêu thay, họ đều là những người làm được việc, có nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh”, anh Tuấn tâm sự.

Cũng theo lời anh Tuấn, mấy người đánh bạc năm ngoái bị bắt quả tang đã bị kỷ luật trừ mỗi người 1 tháng lương. Thế mà năm nay vẫn không chịu chừa. Sau cùng, một cô nhân viên gọi điện thông báo địa điểm mà cô tình cờ “dò” ra được, anh Tuấn phóng xe đến đúng căn nhà đấy thì thấy cửa khoá bên ngoài nhưng thấy rõ 4 chiếc xe máy của nhân viên công ty mình.

Đợi đến chiều tối, đám bạc cũng giải tán. Và khi cửa vừa mở, từng chiếc xe được dắt ra khỏi nhà thì cũng là lúc đám nhân viên ngớ người vì sếp đang ngồi bên quán nước đối diện nhìn chằm chằm.

Giết thời gian ngày nhàn rỗi

Căng tin văn phòng một cơ quan buổi trưa ngày đầu tiên đi làm vắng vẻ. Nhưng 5 thanh niên quần tây đen, áo sơ mi trắng chỉnh tề ngồi quây quần say sưa với nhau trong một phòng máy lạnh. Như sợ người quen trông thấy, một thanh niên ngồi gần cửa ra vào cứ dáo dác nhìn ra ngoài.

Hóa ra, những thanh niên này đang tụ tập đánh bạc, cụ thể là chơi trò 3 cây. Họ đều là nhân viên nhà nước, tranh thủ giờ nghỉ trưa “chia lại thu nhập”. Cùng với đó là cái cớ “đầu năm gặp gỡ”. Chẳng biết đầu năm gặp gỡ thế nào, chỉ thấy rằng người thì tươi như hoa còn kẻ ủ rũ như tàu lá chuối khô.

“Thắng thua cay cú là chuyện bình thường mà, đầu năm ít việc nên bọn mình tranh thủ chơi, chứ ngoài tháng 3 làm sự kiện tới tấp, thời gian đâu mà chơi”, N. V. An, một người trong nhóm bạc không ngần ngại chia sẻ.

Theo anh An, do là đầu năm tâm lý đang thoải mái, với lại còn nhiều tiền nên tranh thủ chơi cho vui. Có hôm được hôm mất, cũng không thể kiếm soát được, lúc "ăn" thì được vài triệu, nhưng lúc thua thì có khi còn nhiều hơn thế. May mà tiền này là tiền “quỹ đen”, nên cũng chẳng lo vợ con cằn nhằn.

Trong khi đó, tại một góc quán café tên C trên phố Triệu Việt Vương, một nhóm những nhân viên văn phòng vẫn mặc trên mình bộ đồ đồng phục của một ngân hàng cổ phần đang rôm rả sát phạt.

Trên bàn café, từng sấp tiền polyme 50.000 được đặt dưới những chiếc điện thoại đắt tiền. Khói thuốc lá bay mù mịt kèm theo những câu chửi thề mỗi khi bị "ăn" cây. Theo chủ hàng café, từ ngày đi làm đầu năm đến giờ, hôm nào cũng đúng 11h30 trưa là họ tụ tập về đây gọi cơm văn phòng, vừa ăn vừa đánh bài.

Thường là đánh đến 14h30 – 15h, nhưng có những hôm đánh bài đến tận 22h đêm mới uể oải đứng dậy. Có 2 loại chơi bài mà họ thường xuyên chơi là phỏm (tá lả) và 3 cây. “Họ đặt luôn ở quán của tôi 1 góc khuất nhất, cứ đến giờ đó là phải có bàn cho họ. Nói thật, tôi cũng không thích khách đánh bài ở quán của mình nhưng họ rất hào phóng và là khách hàng lâu năm nên chúng tôi vẫn phải làm ngơ” – ông N.H, chủ quán cafe cho biết.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Vũ Văn Thiệu – Công ty luật InCip cho biết: “Vấn nạn bài bạc hầu hết xảy ra tại các cơ quan tổ chức ngày đầu năm, theo quy định của pháp luật nhiều trường hợp bị bắt có thể bị khởi tố tội đánh bạc nếu chơi từ 2 triệu trở lên (theo điều 248 BPHS) hoặc người nào tổ chức có thể khởi tố tội Tổ chức đánh bạc (theo điều 249 BLHS) nhưng có thể đầu năm ít bị xử lý vì được coi đó là trò chơi cho vui năm mới nên thường được nhẹ tay hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem