Vang mãi bản Dạ cổ hoài lang

Đức Khánh - Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 25/04/2014 09:04 AM (GMT+7)
Thành phố Bạc Liêu đang khoác lên mình chiếc áo mới với tràn ngập màu sắc. Các loài hoa khoe sắc hai bên đường như đang mở lòng đón chào du khách đến với quê hương của bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Bình luận 0
Vào những ngày cuối tháng 4, không khí náo nức trên các đường phố Bạc Liêu được nhân lên gấp bội. Chính quyền và nhân dân nơi đây đang chung tay tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 nhằm để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Đờn ca tài tử sẽ được vinh danh trong festival.
Đờn ca tài tử sẽ được vinh danh trong festival.
Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, kiêm Trưởng Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, cho biết, kịch bản đêm khai mạc Festival Đờn ca tài tử xoay quanh việc hình thành và phát triển đờn ca tài tử Nam Bộ, sự ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”, bản “Vọng cổ”.

Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh một loại hình nghệ thuật đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời quảng bá những tiềm năng kinh tế, văn hóa của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước…

Sáng 24.4 những cơn mưa nhẹ hạt không làm nản lòng những người con quê hương Bạc Liêu. Từ rất sớm, tất cả các cửa ngõ dẫn vào thành phố Bạc Liêu đông nghẹt xe cộ, ai cũng tranh thủ vào được nơi tổ chức các sự kiện phục vụ cho Festival Đờn ca tài tử.

Vợ chồng anh Thành ở huyện Giá Rai chia sẻ: “Đối với người dân Bạc Liêu nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung đờn ca tài tử là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ có những cung điệu du dương, những tiếng đàn trầm bổng mới giúp con người ta cảm nhận được sự bình yên, quên đi mệt nhọc sau những ngày lao động. Tôi nghĩ tất cả người dân Bạc Liêu đang chung tay để bản Dạ cổ hoài lang được vang mãi”.

Tại Quảng trường văn hóa Hùng Vương, nhiều bạn trẻ thích thú ngấm nhìn những công trình được xây dựng công phu, hoành tráng như cây đờn kìm cách điệu, sân phun nước nghệ thuật, hệ thống cây xanh, biểu tượng ba dân tộc…

Theo Ban tổ chức, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dịp để tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử, là dịp để khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử để tiếp nối giữ gìn tinh hoa văn hóa nghệ thuật của người xưa.

Trong ngày 24.4 diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn như: Triển lãm sinh vật cảnh; Hội chợ thương mại du lịch; Không gian đờn ca tài tử Nam Bộ; Lễ hội ẩm thực Nam Bộ; Chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang, trao Giải thưởng Cao Văn Lầu và caravan xe cổ “Hành trình kết nối di sản văn hóa”.

Đáng chú ý là Lễ hội ẩm thực Nam Bộ, đây là dịp để tôn vinh nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của vùng Nam Bộ nói chung và giới thiệu các món ăn đặc sản của Bạc Liêu nói riêng, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan thưởng thức ẩm thực và vui chơi, giải trí…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem