Vì sao một số thành phố trực thuộc Trung ương không bầu HĐND cấp phường, cấp quận?

PV Thứ hai, ngày 26/04/2021 13:38 PM (GMT+7)
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh sẽ không bầu HĐND cấp phường. Cùng với đó, TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh cũng sẽ không bầu HĐND cấp quận.
Bình luận 0
Vì sao một số thành phố trực thuộc Trung ương không bầu HĐND cấp phường, cấp quận? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 119/2020/QH14 và số 131/2020/QH14 của Quốc hội thì tại TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; TP.Hồ Chí Minh sẽ chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị từ năm 2021.

Bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, ở các phường của TP.Hà Nội sẽ không tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND) phường; ở các quận, phường của TP. Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh đều không tổ chức HĐND quận, HĐND phường.

Do đó, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khác với 60 tỉnh thành phố trên cả nước, TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh sẽ không bầu HĐND cấp phường; TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh cũng sẽ không bầu HĐND cấp quận.

Hà Nội không tổ chức bầu cử HĐND tại 177 phường

Cụ thể, từ ngày 1/7/2021, TP.Hà Nội chính thức triển khai "Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị" theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Để thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, TP.Hà Nội, chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội, đại biểu HĐND các quận, đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, đại biểu HĐND các huyện thuộc TP.Hà Nội và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này, TP.Hà Nội thực hiện không tổ chức bầu đại biểu HĐND tại tất cả các phường (177 phường) thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Vì sao một số thành phố trực thuộc Trung ương không bầu HĐND cấp phường, cấp quận? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đà Nẵng không bầu HĐND 6 quận, 45 phường

Ngày 19/6/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 119/2020/QH14 (Nghị quyết 119) cho phép TP.Đà Nẵng thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình 1 cấp chính quyền địa phương (ở cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, phường).

Chính quyền Thành phố được tổ chức thành một cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Chính quyền địa phương ở các quận thuộc Đà Nẵng là UBND quận (không tổ chức HĐND quận). UBND quận là cơ quan hành chính Nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố.

Chính quyền địa phương ở các phường là UBND phường (không tổ chức HĐND phường). UBND phường là cơ quan hành chính Nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố, UBND quận.

Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của Đà Nẵng được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Để thực hiện và thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, TP.Đà Nẵng chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026, không bầu HĐND của 6 quận, 45 phường thuộc thành phố.

TP. Hồ Chí Minh không bầu HĐND cấp quận, phường

Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh, việc tổ chức chính quyền đô thị sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2021. Theo đó, chính quyền địa phương ở TP.Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa phương gồm HĐND Thành phố và UBND Thành phố. Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là UBND quận; ở phường là UBND phường.

Nhằm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND thành phố Thủ Đức, đại biểu HĐND các huyện thuộc TP.Hồ Chí Minh và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện của TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Không bầu HĐND cấp quận, phường ở TP.Hồ Chí Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem