“Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất cao”

Phương Đông Thứ tư, ngày 27/01/2016 11:40 AM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên NTNN khi biết tin mình trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn chia sẻ: “Đây là niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc lớn. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng sự ủng hộ của toàn hệ thống Hội Nông dân các cấp trong cả nước; sự quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện của lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ…”.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên NTNN khi biết tin mình trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn chia sẻ: “Đây là niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc lớn. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng sự ủng hộ của toàn hệ thống Hội Nông dân các cấp trong cả nước; sự quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện của lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ…”.

img

Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội nông dân Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam xác định, việc trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, khóa XII là trách nhiệm cao mà Đảng tin tưởng, giao phó. Theo đó, trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, ông Lại Xuân Môn cho biết sẽ  nỗ lực cố gắng cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó trọng tâm là 6 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ tại phiên khai mạc Đại hội. Trước mắt, sau Đại hội, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến những nội dung quan trọng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tới cán bộ, hội viên, nông dân toàn hệ thống Hội. Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam sẽ vận dụng trong tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp chức năng, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức hội. 

Theo Phó Chủ tịch Lại Xuân Môn, một trong 6 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ là tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. “Thực hiện nhiệm vụ này, Hội Nông dân Việt Nam sẽ có nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm góp phần đưa nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại; nông thôn đổi mới, khởi sắc; nông dân có thu nhập cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn; giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh trong hội nhập” - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn nói…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem