Tổng bí thư, Phó Thủ tướng vào BCH T.Ư khóa XII

Hải Phong – Minh Yến Thứ ba, ngày 26/01/2016 16:35 PM (GMT+7)
Trong danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa XII có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Bình luận 0

Cả 4 vị này đều là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Ngoài ra, Bộ Chính trị khóa trước còn có các đồng chí cũng trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XII như ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam), ông Đinh Thế Huynh (Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư), bà Tòng Thị Phóng (Phó Chủ tịch Quốc hội).

Cũng theo danh sách này, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam - ông Lại Xuân Môn đã trúng cử Ủy viên T.Ư chính thức khóa XII. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cũng trúng cử vào Ủy viên T.Ư khóa XII.

img

Trong danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa XII có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XII, Uỷ viên Trung ương khóa XI, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khóa XI ở lại tham gia tái ứng cử làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Bên lề Đại hội XII, Ủy viên T.Ư khóa XI, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã xác nhận khi trả lời báo chí thông tin về 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt: Ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư khóa XI) được giới thiệu làm Tổng Bí thư khóa XII, ông Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được giới thiệu làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng) được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Kim cho biết 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt trên đã được Ban chấp hành T.Ư khóa XI giới thiệu với Đại hội XII. Sau khi được bầu tại Đại hội XII, Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ giới thiệu để Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem