Vụ “biến” đất nông nghiệp thành đất ở: Ba lần hoãn tòa vì vắng mặt chính quyền quận

Mạnh Thắng – Nguyễn Đại Thứ ba, ngày 21/10/2014 20:56 PM (GMT+7)
Sau hai lần công bố hoãn tòa phúc thẩm vụ án “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với lãnh đạo phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP. Hải Phòng với lý do thiếu một số người là lãnh đạo, cán bộ chính quyền UBND quận Kiến An, sáng nay (21.10), TAND TP. Hải Phòng lại tiếp tục công bố tạm hoãn với lý do này theo đề nghị của bị can.
Bình luận 0

img

 

Khu nhà xây trái phép từ sự thiếu trách nhiệm của chính quyền và Thông báo chuyển đơn khiếu nại của công dân quận Kiến An

Trước đó, theo phản ánh của Dân Việt và cáo VKSND quận Kiến An, từ năm 2010, do thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, lãnh đạo, cán bộ UBND phường Đồng Hòa đã để Bùi Đức Hùng (SN 1964, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An) nhận chuyển nhượng của Nguyễn Ngọc Luận (SN 1956, tại tỉnh Thanh Hóa) 1.000m2 đất nuôi trồng thủy sản và của Bùi Bá Toàn (SN 1945, tại tỉnh Thanh Hóa) 2.400m2 đất nuôi trồng thủy sản lập cơ sở hạ tầng, bán đất làm nhà trái phép. Từ việc làm này Hùng cùng với cộng sự thu lời bất chính gần 7,8 tỷ đồng.

Từ việc thiếu trách nhiệm trên, ngày 23.6, TAND quận Kiến An đã tuyên phạt Chu Đức Khói - nguyên chủ tịch UBND phường Đồng Hòa 9 tháng tù giam (cho hưởng án treo); Vũ Văn Nguyên - nguyên PCT UBND phường Đồng Hòa 12 tháng tù giam. Ngoài ra, TAND quận Kiến An còn tuyên phạt Bùi Đức Hùng 24 tháng tù giam; Đào Vĩnh Chính (SN 1970, tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) 9 tháng tù giam; Bùi Bá Toàn 9 tháng tù (cho hưởng án treo); Nguyễn Ngọc Luận 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Cho rằng mình bị oan và bỏ lọt tội phạm, Vũ Văn Nguyên đã làm đơn kháng cáo. Cụ thể, Vũ Văn Nguyên cho rằng, khi phát hiện sai phạm nói trên, Vũ Văn Nguyên đã báo cáo Chu Đức Khói xử lý vụ việc nên không thế nói thiếu trách nhiệm.

Đối với việc bỏ lọt tội phạm, theo Vũ Văn Nguyên, năm 2011, Thanh tra xây dựng quận Kiến An đã 2 lần lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân đầu tiên xây dựng nhà trên đất này. Cùng năm 2011, ông Trần Văn Quý - Chủ tịch UBND quận Kiến An đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu tháo rỡ công trình, nhưng sau đó quyết định của ông Quý không được thực hiện, cũng là một nguyên nhân dẫn đến hậu quả lớn sau này. Ngoài ông Quý, một số lãnh đạo phòng ban và cán bộ quận Kiến An cũng có liên quan.

Sáng nay (21.10), sau khi TAND TP. Hải Phòng công bố hoãn phiên xét xử, một số người dân quận Kiến An theo dõi phiên tòa bày tỏ bức xúc trước việc vụ án bị sót người lọt tội.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An cho biết, nhận thấy sự bất thường vụ việc, ông đã gửi đơn khiếu nại vụ việc đến Công an TP. Hải Phòng và đơn của ông ngay lập tức được Công an TP. Hải Phòng chuyển đến Chánh án TAND TP. Hải Phòng xem xét giải quyết theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem