Vụ "Đất tặc lộng hành, xã nói không biết": Chỉ phạt chủ đất 10 triệu đồng, chưa truy được đối tượng khai thác trái phép

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 21/04/2022 08:17 AM (GMT+7)
Để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, chủ đất bị phạt hành chính 2 lần, tuy nhiên điều khá bất ngờ đến nay đối tượng thực sự đứng ra huy động phương tiện khai thác đất sét trái phép tại xã Canh Hoà (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) vẫn đang được xác minh.
Bình luận 0

 "Đất tặc" thu lời khủng, chủ đất chỉ bị phạt 10 triệu đồng? 

Ngày 20/4, trả lời phóng viên Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh đối tượng đứng ra huy động phương tiện khai thác đất sét trái phép tại xã Canh Hoà, vụ việc này Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh cách đây 1 tháng.

Theo lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bình Định, sau khi báo chí phản ánh, ngày 1/4 Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên đã có báo cáo kết quả xử lý ban đầu vụ khai thác đất sét trái phép diễn ra tại xã Canh Hoà, gửi UBND tỉnh Bình Định, Sở TNMT. Tuy nhiên, theo báo cáo này, vẫn chưa tìm ra được đối tượng khai thác đất trái phép mà chỉ phạt chủ đất vi phạm 10 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Canh Hòa tại hiện trường có dấu hiệu khai thác đất sét, trên đất ông Đoàn Văn Mỗn đang sử dụng. Ngày 25/3 UBND xã Canh Hòa đã kiểm tra hiện trường và mời ông Đoàn Văn Mỗn đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính ông Đoàn Văn Mỗn với hành vi hủy hoại đất với diện tích 1.986m2 tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 08 (bản đồ lập năm 1998) - tại làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa. 

Bất ngờ báo cáo của Chủ tịch huyện về vụ 'Đang bị thanh tra, đất tặc lộng hành, xã nói không biết' - Ảnh 1.

Hiện trường khai thác đất sét trái phép diễn ra tại xã Canh Hoà, huyện Vân Canh nhưng chính quyền không biết, ảnh chụp ngày 22/3. Ảnh: DT.

Ngày 31/3, UBND huyện Vân Canh ra Quyết định số 1027/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đoàn Văn Mỗn với số tiền 10 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất với diện tích 1.986m2, theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, buộc ông Đoàn Văn Mỗn khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

UBND huyện Vân Canh yêu cầu chính quyền xã Canh Hoà xử phạt nghiêm đối với chủ sử dụng đất, trường hợp tái phạm thì chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xem xét xử lý hình sự theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện Vân Canh tiếp tục giao Công an huyện điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai thác đất, sét đồng thời kiểm tra, xác minh xử lý đối với các phương tiện vận chuyển đất, sét trái phép trên địa bàn. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự đề nghị điều tra để xử lý triệt để.

Bất ngờ báo cáo của Chủ tịch huyện về vụ 'Đang bị thanh tra, đất tặc lộng hành, xã nói không biết' - Ảnh 2.

Sau khi nhận được phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND xã Canh Hoà có mặt cùng công an kiểm tra hiện trường. Ảnh: DT.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xã Canh Hoà để xảy ra tình trạng khai thác đất sét trái phép. Tương tự, hồi tháng 6/2021, sau khi báo chí phản ánh tình trạng khai thác đất sét tại khu vực này, UBND xã Canh Hòa mới tiến hành kiểm tra. Sau đó, cũng đã lập biên bản xử phạt ông Đoàn Văn Mỗn với trách nhiệm là chủ đất, để các đối tượng lấy một lượng lớn đất ra khỏi khu vực đem đi nơi khác vào ban đêm.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu ông Mỗn khôi phục lại hiện trạng đất. Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại khu vực khai thác đất trái phép trên vẫn không có dấu hiệu được khôi phục, nhiều hầm hồ rất lớn để lại sau khi đất tặc rút đi tạo thành những ao lớn đến hàng trăm m2. 

Thời điểm này, chính quyền huyện Vân Canh cũng có chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu truy tìm đối tượng khai thác đất sét trái phép để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nhưng đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, vẫn chưa tìm được nên không thể xử lý.

Việc khai thác đất sét trái phép tái diễn tại 1 khu vực do chưa xử lý dứt điểm đã gây bức xúc trong dư luận bởi diện tích đất bị khai thác trái phép ở đây rất lớn. Mỗi đêm "đất tặc" khai thác lấy cả trăm khối đất đem đi bán, thu lời rất "khủng". Tuy nhiên, chủ đất chỉ bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng, dẫn đến dư luận lo ngại với mức phạt trên, không đủ sức răn đe và tạo tiền lệ xấu.

Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh

Cũng trong năm 2021, bản thân ông Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Canh Hoà đã bị phê bình vì chưa hoàn thành trách nhiệm, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. 

Hiện tại, đang là địa phương bị thanh tra đột xuất về quản lý đất đai, tuy nhiên xã Canh Hoà, lại để "đất tặc" đưa máy móc vào xới tung, bất chấp quy định pháp luật để thu lợi bất chính. Điều này, khiến người dân không khỏi băn khoăn, nghi ngờ về công tác quản lý, dấu hiệu buông lỏng, thiếu năng lực ngăn chặn xử lý sai phạm… đến từ cơ quan có trách nhiệm trên địa bàn.

Bất ngờ báo cáo của Chủ tịch huyện về vụ 'Đang bị thanh tra, đất tặc lộng hành, xã nói không biết' - Ảnh 3.

Báo cáo kết quả xử lý vụ khai thác đất sét ở xã Canh Hoà do Chủ tịch huyện Vân Canh ký gửi UBND tỉnh Bình Định và Sở TNMT. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 12/3/2022 quy định rất rõ về trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 

Cụ thể, đối với UBND cấp xã, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không có biện pháp giải quyết, ngăn chặn, xử lý dứt điểm để tái diễn, kéo dài.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý kịp thời, trở thành điểm nóng, tập trung đông người, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nêu quan điểm về việc thời gian qua một số nơi trên địa bàn đã xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho rằng, việc này do một phần buông lỏng quản lý của các cấp địa phương, trong đó có cả trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định. Vì vậy, khi báo chí phát hiện vụ việc phải chỉ đạo xử lý kịp thời, nếu không chỉ đạo sớm thì tình trạng này sẽ "loạn".

Trước đó, Báo Dân Việt đã đăng tải loạt bài về tình trạng khai thác đất sét vào ban đêm diễn ra tại xã Canh Hoà, huyện Vân Canh, từ tin báo người dân, đúng 21h tối 22/3, phóng viên có mặt tại hiện trường rộng hàng nghìn m2, giữa đêm khuya, chiếc máy múc đang gầm rú, hoạt động hết công suất đào, múc đất đổ lên những xe tải đang đậu sẵn ở đó.

Có mặt tại đây, không khỏi giật mình khi hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra, hàng loạt lượt xe kéo về điểm tập kết để khai thác, không bị cấm cản. Không hề được cấp phép, nhưng các đối tượng vẫn điều các máy móc, phương tiện cơ giới để khai thác, chở về bán cho lò gạch trên địa bàn huyện.

"Khai thác đất trộm ban đêm, chúng tôi chịu chết, đâu có biết đâu", ông Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Canh Hòa phân bua.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem